Séc khánh thành văn phòng ngoại giao tại Jerusalem

Đại sứ quán Séc tại Israel hôm nay (12/3) đã khánh thành văn phòng ngoại giao tại Jerusalem. Văn phòng chính thức được thành lập vào ngày 1/3 và sẽ đi vào hoạt động trong những tuần tới.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi, Bộ trưởng Bộ Công an Israel Amir Ohana, người đại diện cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Babis cho biết, kế hoạch mở văn phòng ngoại giao tại Jerusalem đã được Séc đề cập từ 3 năm trước và hôm nay đã được thực hiện. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa Séc và Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel và Thủ tướng Séc tại buổi lễ cắt băng khánh thành.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel và Thủ tướng Séc tại buổi lễ cắt băng khánh thành.

Văn phòng mới sẽ bao gồm một nhà ngoại giao, một nhân viên hành chính và được hoạt động dưới sự quản lý của Đại sứ quán Séc ở Tel Aviv, Israel. Theo Bộ Ngoại giao Séc, việc mở văn phòng mới sẽ giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến chính trị, hợp tác kinh tế, hỗ trợ lãnh sự. Đó là một phần trong nỗ lực của Séc nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Séc và Israel.

Vào tháng 5/2018, Tổng thống Milos Zeman đã tuyên bố bắt đầu quá trình ba giai đoạn để chuyển Đại sứ quán của nước này từ Tel Aviv đến Jerusalem. Tuy nhiên đến nay Thủ tướng Babis vẫn phản đối ý tưởng trên với lý do việc này đi ngược với tinh thần của EU./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sec-khanh-thanh-van-phong-ngoai-giao-tai-jerusalem-842604.vov