Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp tới 17/5 để ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 28/4, Hạ viện Séc đã thông qua quyết định cho phép chính phủ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 17/5 để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tiếp nhận người dân xét nghiệm ở Praha, cộng hòa Séc. Ảnh: Hồng Kỳ

Tiếp nhận người dân xét nghiệm ở Praha, cộng hòa Séc. Ảnh: Hồng Kỳ

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Praha, đây là lần thứ 2 Hạ viện Séc thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp. Trước đó, tình trạng khẩp cấp có hiệu trong vòng 30 ngày do Chính phủ Séc ban bố và có hiệu lực từ ngày 12/3, đã được gia hạn lần thứ nhất đến ngày 30/4.

Ban đầu Chính phủ Séc đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 25/5, nhưng các đảng đối phản đối. Cuối cùng, đề xuất của Đảng Cộng sản Séc-Morava (KSCM) kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 17/5 đã được Hạ viện Séc thông qua.

Tính đến ngày 28/4, Séc đã ghi nhận 7.486 ca mắc COVID-19, trong đó 225 trường hợp tử vong và 2.942 người được điều trị bình phục.

Theo truyền thông khu vực, Slovakia ngày 28/4 sẽ sử dụng 1,2 tỷ euro từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) cho các biện pháp ứng phó tác động của đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Slovakia Veronika Remisova cho biết, số tiền này sẽ được phân bổ cho 5 chương trình. Phần lớn nhất trị giá hơn 500 triệu euro sẽ được dành để duy trì việc làm. Các chương trình khác sẽ tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Cũng trong ngày 28/4, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Romania đã tổ chức hội nghị trực tuyến 3 bên cấp ngoại trưởng liên quan đến các vấn đề COVID-19 và NATO. Theo đó, các bên đã thảo luận về những biện pháp ứng phó dịch, những diễn biến gần đây trong khu vực, đặc biệt liên quan đến sườn phía Đông của NATO. Bên cạnh các vấn đề an ninh, các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Ba Lan, cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề khác, trong đó có các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trần Hiếu - Công Thuận (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/sec-gia-han-tinh-trang-khan-cap-toi-175-de-ung-pho-voi-dich-covid19-20200429055313824.htm