Séc điều chỉnh dự luật hỗ trợ cho các hộ kinh doanh thiệt hại vì Covid-19

Bộ Tài chính Séc sẽ điều chỉnh dự luật hỗ trợ 25.000 korun (hơn 25 triệu VND) cho mỗi hộ kinh doanh cá thể (OSVČ) bị thiệt hại vì dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính Schillerová cho biết, cần phải đảm bảo công bằng cho tất cả các đối tượng bị thiệt hại vì dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính Séc Schillerova. Ảnh: CTK.

Bộ trưởng Tài chính Séc Schillerova. Ảnh: CTK.

Theo dự luật, các doanh nghiệp phải có đủ điều kiện như doanh thu năm trước ít nhất là 180.000 korun, tương đương một tháng kinh doanh đạt lợi nhuận ít nhất 15.000 korun chưa trừ thuế. Những người nhận tiền trợ cấp hay tiền ốm đau sẽ không được nhận trợ cấp này. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng họ không thể đạt được các điều kiện này. Sau khi biết dự luật này, các hộ kinh doanh cá thể và phe đối lập đã phê phán đề xuất này. Dự kiến, tuần tới chương trình sẽ được đưa ra lấy ý kiến của người dân.

Bộ trưởng Tài chính Schillerová viết trên trang Twitter rằng, bà nhận được các phản ứng và các đề xuất sửa đổi. Bà mong muốn tạo ra một hệ thống đơn giản và công bằng cho tất cả những hộ kinh doanh cá nhân bị thiệt hại vì dịch Covid-19 và lấy ý kiến của mọi người để có thể đưa ra giải pháp phù hợp.

Trong khi đó, Đảng đối lập ODS cho rằng sẽ công bằng hơn nếu việc ủng hộ các doanh nghiệp được chia ra làm hai phần, một phần là tiền ủng hộ đồng đều phát ngay lập tức và phần thứ hai phụ thuộc vào thiệt hại thực tế của doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đang chuẩn bị một số kịch bản mới cho phép một số đơn vị kinh doanh có thể được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu là 2m./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sec-dieu-chinh-du-luat-ho-tro-cho-cac-ho-kinh-doanh-thiet-hai-vi-covid19-1031877.vov