Séc đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024

Thủ tướng Séc Petr Fiala và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jana Cernochova hôm qua đã xác nhận tại cuộc họp ngân sách về mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Theo tuyên bố của chương trình hành động khi thành lập chính phủ, Nội các của Thủ tướng Fiala đã cam kết rằng, chậm nhất là vào năm 2025, Séc sẽ đạt mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng theo đúng như cam kết với NATO. Điều này có nghĩa là ngân sách quốc phòng sẽ tăng khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ trong hai năm tới. Tuy nhiên, hôm qua Thủ tướng Fiala cho biết, Chính phủ sẽ cố gắng đạt được mục tiêu này vào năm 2024 sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Ông Fiala cũng thừa nhận rằng, đây sẽ là mục tiêu đầy tham vọng và không hề dễ dàng trong điều kiện ngân sách và khả năng của Bộ Quốc phòng nhưng chính phủ sẽ bắt tay vào thực hiện và cố gắng hoàn thành.

Thủ tướng Séc Petr Fiala (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova trả lời họp báo sau cuộc họp của Chính phủ về ngân sách (ảnh Idnes.cz).

Thủ tướng Séc Petr Fiala (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova trả lời họp báo sau cuộc họp của Chính phủ về ngân sách (ảnh Idnes.cz).

Khi nói về ngân sách cho những năm tiếp theo, Thủ tướng Fiala cho biết, cung cấp tiền cho quốc phòng là ưu tiên của Chính phủ. Với cương vị là người đứng đầu chính phủ, ông sẽ không xác nhận hoặc từ chối bất kỳ số tiền cụ thể nào. Theo Thủ tướng Fiala, cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ càng cho thấy rằng, nội các đã chính xác khi đặt quốc phòng và hiện đại hóa quân đội là ưu tiên của mình khi lên nắm quyền. Thủ tướng Fiala nhấn mạnh rằng, dưới thời các chính phủ trước, quân đội Séc phải chịu đựng tình trạng thiếu vốn dài hạn. Nhưng điều này đã được khắc phục dưới sự lãnh đạo của chính phủ hiện tại khi quân đội đang tiến tới hiện đại hóa và tăng cường khả năng quốc phòng của mình.

Trong những năm gần đây, quân đội Séc đã hoàn thành một số dự án mua vũ khí trang bị quan trọng. Vào mùa hè, Chính phủ đã quyết định đàm phán trực tiếp với Thụy Điển về việc mua hơn 200 xe chiến đấu bộ binh CV-90 và với Mỹ về việc mua 24 máy bay siêu thanh F-35./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sec-dat-muc-tieu-chi-2-gdp-cho-quoc-phong-vao-nam-2024-post956049.vov