Séc, Ba Lan kêu gọi EU tạm gác Thỏa thuận Xanh

Theo Reuters và TTXVN, ngày 18-3, Thủ tướng Séc A.Babis và Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan J.Kowalski đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) tạm gác lại Thỏa thuận Xanh để sử dụng các nguồn lực đối phó dịch Covid-19. Phát biểu với các phóng viên, ông Babis đề cập kế hoạch trị giá 1.000 tỷ ơ-rô của EU phát triển nền kinh tế với lượng khí thải nhà kính bằng 0 vào năm 2050. Ông cho rằng thời điểm này EU nên gác lại Thỏa thuận Xanh này và tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19, trong bối cảnh châu Âu hiện là tâm dịch lớn nhất thế giới.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan J.Kowalski đề nghị bãi bỏ Hệ thống Thương mại phát thải châu Âu (ETS) từ năm tới, nếu không Ba Lan sẽ rút khỏi cơ chế này để giảm áp lực cho các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo ông Kowalski, các khoản phụ cấp khí thải CO2 tăng khiến cho tiền điện ở Ba Lan tăng.

* Mới đây, EU công bố dự thảo Thỏa thuận Xanh, theo đó các thành viên phải đạt mức phát thải nhà kính bằng 0 vào năm 2050. CH Séc và Ba Lan phụ thuộc rất nhiều vào than đá để sản xuất điện, do đó cả hai nước này không ủng hộ thỏa thuận. Ba Lan từng tuyên bố không cam kết mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050, trừ phi EU cung cấp nguồn tài trợ lớn để nước này thoát sử dụng than.

* Cùng ngày, Thủ tướng Séc A.Babis cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị 100 tỷ Kuron (4,05 tỷ USD) viện trợ trực tiếp và 900 tỷ Kuron thông qua bảo lãnh cho vay để giúp các doanh nghiệp phục hồi do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo ông Babis, số tiền trên tương đương gần 18% sản lượng kinh tế của Séc trong năm 2019.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43690802-sec-ba-lan-keu-goi-eu-tam-gac-thoa-thuan-xanh%C2%A0.html