Séc, Áo và Slovenia ủng hộ Bắc Macedonia khởi động đàm phán gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn truyền thông khu vực ngày 24/5 đưa tin Ngoại trưởng các nước Séc, Áo và Slovenia mới đây đã có chuyến thăm tới thủ đô Skopje của Bắc Macedonia để ủng hộ nước này khởi động đàm phán gia nhập EU, dự kiến vào tháng 6 tới.

Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin Euractiv.hr (Croatia), trong chuyến thăm, các Ngoại trưởng Jakub Kulhánek của Séc, Alexander Schallenberg của Áo và Anze Logar của Slovenia đã nhất trí ủng hộ Bắc Macedonia và Albania bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU, nhấn mạnh rằng các vấn đề song phương không nên cản trở sự mở rộng của EU sang khu vực Tây Balkan.

Ngoại trưởng Séc Kulhánek cho rằng điều kiện một quốc gia không thể trở thành thành viên EU do tranh chấp song phương với một quốc gia khác là “không công bằng”. Theo đó, Séc, Áo, và Slovinia sẽ không để quy trình bị mắc kẹt với những điều kiện như vậy. Trong khi đó, Ngoại trưởng Áo Schallenberg cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 6 tới. Theo ông Schallenberg, các bên đều có “lợi ích chiến lược” khi EU mở rộng không chỉ bao gồm Albania và Bắc Macedonia mà còn cả các nước khác trong khu vực Tây Balkan.

Trước đó, Bulgaria đã sử dụng quyền phủ quyết trong EU để yêu cầu Bắc Macedonia nếu muốn gia nhập khối này thì không được tự nhận có ngôn ngữ và văn hóa Macedonia ở Bắc Macedonia. Bulgaria cho rằng tiếng Macedonia là một dạng thổ ngữ có gốc từ tiếng Bulgaria.

Ngày 21/5 vừa qua, Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev cho biết 2 quan chức EU là Olivér Várhelyi - ủy viên phụ trách mở rộng và Augusto Santos Silva - Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha đã đưa ra một đề xuất tạo “cơ sở tốt” để giải quyết tranh chấp của nước này với Bulgaria. Tuy nhiên, Bulgaria cùng ngày cho biết sẽ không thay đổi quyền phủ quyết của nước này liên quan vấn đề trên.

Công Thuận (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sec-ao-va-slovenia-ung-ho-bac-macedonia-khoi-dong-dam-phan-gia-nhap-eu-20210525094007730.htm