SEA Games ngày 7/12: Ánh Viên có HCV thứ 5

Kình ngư Nguyễn Ánh Viên đã có HCV thứ 5 cho riêng cô tại SEA Games 30 sau khi về nhất chung kết nội dung 100m bơi ngửa nữ.

Tường thuật trực tiếp

Diễn biến nổi bật

23:49 07/12

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 7/12

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 7/12

21:46 07/12

Kết thúc ngày thi đấu 7/12, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 8 HCV, qua đó bám sát đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp.

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương trong ngày hôm nay

HCV (8): Trương Thị Phương (canoeing - 200 mét nữ), Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn, đôi nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Ngọc Diễm Phương - Hồ Thị Như Vân - Nguyễn Thị Diệu Tiên - Hà Thị Nga (judo - đối kháng đồng đội nữ), Trần Hồ Duy - Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Hứa Văn Huy - Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo - quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Ánh Viên (bơi - 400 mét tự do nữ), Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (taekwondo - quyền sáng tạo cá nhân nữ), Ánh Viên (bơi - 100 mét ngửa nữ), Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Quách Thị Lan - Trần Đình Sơn (điền kinh - 4x400 mét tiếp sức hỗn hợp).

HCB (7): Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (rowing - thuyền đôi nữ hạng nhẹ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng - 10 mét súng ngắn hơi nam), Phan Vũ Nam - Nguyễn Tấn Công - Bùi Thiện Hoàng - Lê Khắc Nhân - Nguyễn Châu Hoàng Lân (judo - đối kháng đồng đội nam), Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo - quyền sáng tạo cá nhân nam), Lê Tú Chinh (điền kinh - chạy 200 mét nữ), Nguyễn Thị Phương (karate - kata nữ), Đinh Thị Hương (karate - kumite hạng 50 kg nữ), .

HCĐ (9): Lê Mậu Trường - Phan Mạnh Linh (rowing, thuyền đôi nam), Dương Anh Đức (canoeing, thuyền đơn nam 200 mét), Nguyễn Quốc Toản - Phan Ngọc Sang (canoeing, thuyền đôi nam), Trần Quốc Cường (bắn súng, 10 mét súng ngắn hơi nam), Nguyễn Như Hoa - Trần Thúy Vinh - Vũ Thị Hồng - Nguyễn Thị Trang (đấu kiếm, kiếm ba cạnh đồng đội nữ), Lê Trần Kim Uyên (taekwondo - quyền cá nhân tiêu chuẩn nữ), Hoàng Quý Phước (bơi - 200 mét tự do nam), Lê Nguyễn Paul (bơi, 50 mét ngửa), Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 10.000 mét nam)

19:10 07/12

Điền kinh có HCV đầu tiên

Ở nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400 mét, Việt Nam về nhất với thành tích ba phút 19,50 giây. Đây là HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30, và là HCV thứ 46 của thể thao Việt Nam.

09:50 07/12

Lê Nguyễn Paul và Ánh Viên có thêm vé vào chung kết

Ở vòng loại 50m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul về đích với thành tích 26 giây 71 và giành vé thi đấu chung. Trong khi đó, Ánh Viên cũng dễ dàng vượt qua vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ.

08:55 07/12

Ánh Viên và Quý Phước giành vé vào chung kết

Hai kình ngư của Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé vào chung kết các nội dung 400m tự do nữ và 200m tự do nam.

08:54 07/12

Điền kinh: Ở vòng loại 200m nữ, Lê Tú Chinh đã về nhất lượt chạy đầu tiên với thành tích 23 giây 61. Đây là thành tích tốt nhất trong năm 2019 của nữ VĐV này. Cô đã giành quyền vào chơi chung kết tranh HCV cùng Hà Thị Thu.

08:54 07/12

Ảnh: VTV

Đội tuyển U22 Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi loại cả Malaysia lẫn chủ nhà Philippines khỏi bảng A để gặp U22 Việt Nam ở bán kết. Chính vì vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo cần thận trọng, dù Việt Nam vẫn thường có thành tích đối đầu tốt. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h tối ngày 7/12.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, tâm điểm chú ý sẽ dồn về New Clark City khi hai bộ môn đáng chú ý nhất điền kinh và bơi cùng diễn ra nhiều nội dung đáng chú ý.

Ở cung thể thao dưới nước, "kình ngư" Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở nội dung 100m ngửa và 400m tự do. Hôm qua, Ánh Viên đã lập cú đúp Huy chương vàng ở nội dung 200m tự do nữ và 200m ngửa nữ.

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng sau khi giành HCV, phá kỷ lục SEA Games, đồng thời đoạt luôn vé dự Olympic Tokyo ở nội dung 1.500m, đang tiếp tục chinh phục các cột mốc mới. Anh sẽ tham dự nội dung 200m tự do ngày hôm nay.

Điền kinh, môn "thể thao nữ hoàng" sẽ chính thức nhập trận với một loạt các nội dung thi đấu có khả năng cạnh tranh huy chương cao như Tú Chinh (200m nữ), Lương Văn thao (200m nam), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa)....

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn tham gia nhiều bộ môn đáng chú ý khác, trong đó hy vọng càng đến từ tekwondo có các VĐV góp mặt trong 7 trận chung kết.

Trước ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 30, với thành tích 36 HCV, 39 HCB và 48 HCĐ. Việc bị Indonesia vượt mặt trong ngày hôm qua có thể sẽ là liều thuốc giúp các vận động viên Việt Nam sẽ quyết tâm hơn, với hy vọng chinh phục thêm những tấm HCV để đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trọng Đạt-A Phi-Trang Thu-Viết Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-ngay-712-anh-vien-co-hcv-thu-5-1495275.tpo