SEA Games 31: Vận động viên Thái Nguyên biến áp lực thành động lực

Sau gần 2 thập kỷ, năm nay, guồng quay Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) trở lại Việt Nam. Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đặt mục tiêu giành khoảng 140 huy chương vàng (HCV), tái lập thành tích xếp thứ Nhất toàn Đoàn như ở kỳ Đại hội năm 2003. Với tài năng và sự khổ luyện của mình, các vận động viên (VĐV) Thái Nguyên đang cùng với các VĐV quốc gia nỗ lực hết mình để cống hiến và góp phần đưa TTVN đạt được mục tiêu đề ra.

VĐV Bàng Thị Mai (áo giáp đỏ) trong một trận đấu Muay.

VĐV Bàng Thị Mai (áo giáp đỏ) trong một trận đấu Muay.

Nằm trong các môn thi đấu tại SEA Games 31 năm 2022, môn đua thuyền Rowing và Canoeing sẽ được tổ chức tại sông Giá, đoạn qua huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ ngày 17 đến 21-5.

Tại SEA Games lần này, môn đua thuyền được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công cho Đoàn TTVN do các VĐV đã từng đoạt HCV đầu tiên của các nước Đông Nam Á tại ASIAD năm 2018. Với kỳ vọng như vậy, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 5 VĐV Thái Nguyên gồm: Ngô Phương Thảo, Dương Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Hồng Thái đã được gọi lên Đội tuyển quốc gia. Cùng với đồng đội, 5 cô gái “vàng” của đua thuyền Thái Nguyên đang quyết tâm cao, dốc sức tập luyện cho cuộc tranh tài sắp tới.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngô Phương Thảo cho biết: Em cùng các đồng đội ở Thái Nguyên rất vui và tự hào khi được lựa chọn tham dự SEA Games năm nay. Tuy nhiên, chúng em cũng cảm thấy áp lực rất lớn cần vượt qua để giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc và thể thao tỉnh nhà. Hiểu rõ trách nhiệm của mình, chúng em đang tập trung cao độ nhất cho việc luyện tập, đặc biệt là giữ gìn, duy trì thể lực, tuân thủ tuyệt đối giáo án, phối hợp cùng đồng đội luyện tập bền bỉ... Dịp Tết Nhâm Dần vừa qua, cả 5 VĐV Thái Nguyên đều tuân thủ việc “cấm trại”, tập trung cao độ cho luyện tập nên không về quê ăn Tết cùng gia đình.

Cùng với các VĐV môn đua thuyền, Thái Nguyên cũng có VĐV được tham dự SEA Game 31 ở các môn võ hiện đại là Jiujitsu và Muay. Theo kế hoạch, môn Muay sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 17 đến 22-5. Với vị thế đương kim vô địch tại Giải U21 thế giới, VĐV Bàng Thị Mai của Thái Nguyên vinh dự góp mặt trong Đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng tại SEA Games 31.

Nói về những kỳ vọng tại Đại hội lần này, Bàng Thị Mai chia sẻ: Ở các kỳ SEA Games trước, môn Muay Việt Nam chỉ đạt thành tích khiêm tốn. Tại kỳ Đại hội tổ chức trên sân nhà lần này, Muay Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành 2 HCV ở các hạng cân tranh tài. Từ mục tiêu chung này, em nỗ lực phấn đấu và được Ban huấn luyện kỳ vọng có thể đóng góp cho đội tuyển 1 HCV. Dù cảm nhận đây là áp lực rất lớn nhưng được sự động viên của các thầy, cô, em hiểu rõ trách nhiệm cá nhân của mình và xác định tâm lý vững vàng trước khi thi đấu. Thời gian qua, em luôn cố gắng duy trì thể lực, trau dồi chuyên môn để vượt qua áp lực tâm lý. Em sẽ luyện tập hết sức mình để có thể thi đấu hết khả năng và đạt được thành tích cao nhất.

VĐV Phùng Thị Huệ (bên phải) trong một trận đấu tại Giải vô địch Jujitsu châu Á năm 2022.

Cũng nỗ lực cao như VĐV Bàng Thị Mai trong môn võ hiện đại, VĐV Phùng Thị Huệ là đại diện của Thái Nguyên đang dốc sức luyện tập cùng 23 thành viên Đội tuyển quốc gia môn Jiujitsu tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Trong môn Jiujitsu, các VĐV sẽ thi đấu ngày 14 và 15-5 tại Khu Liên hợp thể thao huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội). Mục tiêu của Đội tuyển Jiujitsu Việt Nam trên sân nhà là hướng tới vị trí thứ Nhất toàn Đoàn và VĐV Phùng Thị Huệ được kỳ vọng đoạt HCV ở cả hai nội dung thi đấu là Newaza và NOGI. Trước đó, từ tháng 1, nữ VĐV này đã được gọi tập trung lên Đội tuyển. Ngay trong thời gian tập trung ở Đội tuyển, Huệ cũng đã mang về cho TTVN 3 HCV ở cả 3 nội dung thi đấu tại Giải vô địch Jiujitsu châu Á năm 2022.

Phùng Thị Huệ tâm sự: 13 năm làm VĐV chuyên nghiệp nhưng đây là lần đầu tiên em được tham dự SEA Games. Đặc thù môn Jiujitsu là môn võ mới, có rất nhiều kỹ thuật khó cần được học với huấn luyện viên giỏi và trong thời gian dài mới vận dụng thành công trong thi đấu. Em luôn được các thầy trong Ban huấn luyện động viên, chia sẻ kịp nên phần nào vượt qua nỗi lo đó, kiên trì tập luyện. Bên cạnh đó, em cũng xác định đây là cơ hội để cá nhân mình có thể đóng góp nhiều hơn cho bộ môn Jiujitsu nói riêng và TTVN nói chung nên quyết tâm cao độ để luyện tập tốt, thi đấu thành công.

Tính đến thời điểm giữa tháng 4, Thái Nguyên có 7 VĐV được tập trung, chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31. Đây đều là các VĐV có thời gian dài học tập, rèn luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Ông Phạm Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm cho biết: Nhiều năm qua, các huấn luyện viên của Trung tâm luôn nỗ lực trong khâu tuyển chọn VĐV đầu vào và chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV luyện tập và thi đấu.

Đối với các VĐV Thái Nguyên được tham dự SEA Games lần này, chúng tôi hiểu các em đều vinh dự, tự hào nhưng cũng rất áp lực với trọng trách trên vai. Tuy nhiên, với bản lĩnh được rèn luyện trong môi trường thể thao chuyên nghiệp và với sự động viên, hướng dẫn tận tình của các thầy, cô ở các bộ môn, tin rằng các VĐV Thái Nguyên sẽ biến áp lực thành động lực, góp sức mình giúp Đoàn TTVN thi đấu thành công.

SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc lúc 20 giờ ngày 12-5, được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là địa bàn trọng điểm, tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và đăng cai nhiều nội dung thi đấu nhất, với 18 địa điểm thi đấu.

SEA Games 31 tổ chức thi đấu 40 môn, gồm: Điền kinh, Thể dục, Bắn súng, Taekwondo, Xe đạp, Bắn cung, Đấu kiếm, Judo, Wushu, Pencak Silat, Vật, Boxing, Karate, Vovinam, Khiêu vũ thể thao, Kurash Muay, Kickboxing, Triathlon và Duathlon; Jujitsu; Thể thao dưới nước, Lặn, Cử tạ, Rowing, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng ném, Bóng rổ, Cầu mây, Thể hình, Billiards, Bi sắt, Cờ vua/Cờ tướng, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt, Golf, Bowling, Thể thao điện tử.

Thu Hà

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/the-thao/sea-games-31-van-dong-vien-thai-nguyen-bien-ap-luc-thanh-dong-luc-300564-83.html