SEA Games 31: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV đầu tiên cho cờ vua Việt Nam

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 với nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có chiến thắng thuyết phục và giành HCV đầu tiên của môn cờ vua tại SEA Games 31.

Với lợi thế đứng đầu bảng xếp hạng, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục thắng thuyết phục ở ván đấu thứ 9 trước đối thủ người Malaysia và đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn ở bảng nam. HCB thuộc về kỳ thủ Ervan Mohamad (Indonesia) và kỳ thủ Tin Jingyao (Singapore) đoạt huy chương đồng.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn trên bục nhận HCV nội dung cờ vua tiêu chuẩn nam. (Ảnh: Vũ Miền).

Nguyễn Ngọc Trường Sơn trên bục nhận HCV nội dung cờ vua tiêu chuẩn nam. (Ảnh: Vũ Miền).

Cũng ở nội dung này, kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (Việt Nam) đoạt huy chương đồng ở bảng nữ. HCV và bạc đều thuộc về 2 kỳ thủ của Indonesia.

Ngày mai 16/5, các kỳ thủ bước vào nội dung thi đấu cờ nhanh đồng đội từ ván 1 đến ván 6. Ở nội dung này, đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ).

Trong đó, kỳ vọng rất lớn vào đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm - “hạt giống” số một tại bảng nam SEA Games 31, người vừa có chiến thắng lịch sử trước “vua cờ” thế giới Magnus Carlsen tại giải cờ Oslo Esports Cup 2022 tổ chức tại Na Uy cuối tháng 4 vừa qua./.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chụp hình lưu niệm với lực lượng an ninh khu vực thi đấu. (Ảnh: Vũ Miền).

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm đoạt huy chương đồng ở bảng nữ nội dung cờ tiêu chuẩn. (Ảnh: Vũ Miền).

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sea-games-31-nguyen-ngoc-truong-son-gianh-hcv-dau-tien-cho-co-vua-viet-nam-post943968.vov