SEA Games 31 ngày 22/5: Người hâm mộ tin tưởng U23 Việt Nam chiến thắng

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31 sẽ có 17 bộ môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, Judo… các vận động viên sẽ nhân cơ hội này nâng cao thành tích cá nhân để có 1 kỳ đại hội thể thao thành công. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ đến với những cảm xúc mà các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ trong buổi tối hôm qua.

BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM BẢO VỆ THÀNH CÔNG NGÔI HẬU

Gần 20.000 khán giả đã biến sân vận động Cẩm Phả thành một chảo lửa Mỹ Đình thứ 2 để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết tranh huy chương vàng với tuyển Thái Lan. Đối thủ xứng tầm nhất trong khu vực với chúng ta trong nhiều năm qua. Cả hai đội bóng đã nhập trận với tốc độ cao mà không hề có động thái thăm dò đối thủ. Sau những phút đầu tấn công phủ đầu đối thủ của các cầu thủ Việt Nam, dần dần đội tuyển Thái Lan lấy lại được thế trận và trận đấu trở nên cân bằng hơn. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Phút 59, từ đường chọc khe hoàn hảo của đồng đội, Huỳnh Như thoát xuống đối mặt với thủ môn Thái Lan. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lừa bóng qua thủ thành đội bạn rồi dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo tuyển Thái Lan cố gắng tấn công tìm bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng đều không thành công. Đánh bại Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0, đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games môn bóng đá nữ. Đây là tấm HCV thứ 3 liên tiếp và là thứ 7 trong lịch sử SEA Games bóng đá nữ Việt Nam.

TUYỂN NỮ VIỆT NAM NHẬN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG SAU CHUNG KẾT

Bùng nổ, thăng hoa và đầy cảm xúc là những gì mà những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá mang lại cho người hâm mộ cả nước. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng đến ban huấn luyện cũng như toàn thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tấm huy chương vàng mà các cô gái Việt Nam giành được sau khi thi đấu kiên cường trước đội tuyển Thái Lan là tấm huy chương của sự nỗ lực và lòng quả cảm. Thành tích của đội tuyển nữ đã làm thỏa lòng người hâm mộ cả nước. Khẳng định những nỗ lực của Đảng và Chính phủ khi đăng cai SEA Games trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua khó khăn vì dịch bệnh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã "thưởng nóng" 2 tỉ đồng cho thày trò HLV Mai Đức Chung, UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 1 tỉ đồng, ban tổ chức SEA Games 31 thưởng 100 triệu đồng…Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã nhận thưởng 1,3 tỉ đồng sau trận bán kết và 800 triệu đồng sau 2 lượt trận vòng bảng. Đây là những phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho thành tích của các cô gái của chúng ta.

NGƯỜI HÂM MỘ TIN TƯỞNG U23 VIỆT NAM CHIẾN THẮNG

Hy vọng rằng với thành tích đã đạt được của các nữ tuyển thủ, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ có được một kết quả thuận lợi trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h hôm nay. Người hâm mộ đang tin tưởng vào một chiến thắng tiếp theo của thày trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ số 1 Đông Nam á.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sea-games-31-ngay-225-nguoi-ham-mo-tin-tuong-u23-viet-nam-chien-thang