SEA Games 31 ngày 18/5: 'Cơn mưa vàng' của Việt Nam có công lớn từ các nữ VĐV

Kết thúc ngày thi đấu 18/5, đa phần HCV của đoàn Việt Nam đều do các nữ VĐV mang lại, ngoại trừ HCV thuyền 4 nam Canoeing và 2 HCV bơi lội. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có lần thứ sáu liên tiếp vào chung kết SEA Games.

VĐV Phạm Thanh Bảo đã giành HCV nội dung 50 m ếch với thành tích 28 giây 28. Ảnh: VGP

VĐV Phạm Thanh Bảo đã giành HCV nội dung 50 m ếch với thành tích 28 giây 28. Ảnh: VGP

Mở hàng buổi sáng ngày thi đấu thứ 6 tại SEA Games 31, bộ đôi Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân giành vàng ở nội dung đôi nữ Canoeing. Ngay sau đó, là chiếc HCV đầu tiên của các VĐV nam Canoeing ở nội dung thuyền 4 nam. Tổng cộng môn Canoeing Việt Nam có 11 HCV, trong đó có đến 10 là của nữ.

Đầu giờ chiều, 4 nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém sau khi thắng Singapore với tỉ số 45-39 ở trận chung kết.

Sau đó, "mỏ vàng" Vật tiếp tục khẳng định đẳng cấp vô đối ở Đông Nam Á khi giành thêm 6 huy chương Vàng (san bằng với thành tích 6 HCV ngày hôm qua).

Điền kinh cũng xuất sắc mang về 3 HCV trong ngày và kết thúc hành trình SEA Games bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 19 HCV. Ở nội dung ném lao, Lò Thị Hoàng xuất sắc phá kỷ lục SEA Games và giành HCV.

Ngay sau đó, là chiếc HCV cự ly 10.000 m nữ của Phạm Thị Hồng Lệ. Cuối cùng, 4 chân chạy Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền về nhất ở cự ly 4x400m nữ với thành tích 3’38”01. Đây là mùa SEA Games thứ 4 liên tiếp Việt Nam đoạt HCV ở cự ly này.

Ở các môn khác, đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công với những chiếc HCV của Karate (2 HCV), Judo (2), Taekwondo (1), Vovinam (1).

Vào buổi tối 18/5, Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên xuất sắc đem về 2 HCV cho đoàn Việt Nam ở môn bơi. Phạm Thanh Bảo giành HCV đầy bất ngờ và ngoài mong đợi ở cự ly 50m ếch. Trần Hưng Nguyên giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

Tại môn Bóng đá nữ, trong trận bán kết 2, các cô gái Việt Nam đã vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Huỳnh Như từ cú đánh đầu hiểm hóc. Qua đó, giành quyền vào chơi trận chung kết tranh Huy chương Vàng với "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan.

Huỳnh Như ghi bàn đưa tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 31. Ảnh: VGP

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 18/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 126 huy chương Vàng, qua đó tiếp tục đứng nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Thái Lan đứng thứ hai nhưng kém rất xa về số HCV đạt được. Rất khó để họ đe dọa ngôi số 1 toàn đoàn của Việt Nam.

Danh sách VĐV Việt Nam đoạt HCV SEA Games 31 trong ngày thi đấu 18/5:

Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Ngân (Đội nữ canoeing); Hồng Quân - Quốc Toản - Hiền Nam - Trần Thanh (Thuyền 4 nam canoeing); Bùi Thị Thu Hà - Đỗ Thị Tâm - Phạm Thị Thu Hoài - Phùng Thị Khánh Linh (Đồng đội nữ kiếm chém); Nguyễn Thị Xuân (50 kg nữ vật tự do); Kiều Thị Ly (53 kg nữ vật tự do); Nguyễn Thị Phương (Karate, quyền cá nhân nữ); Dương Thị Mỹ Trang (57 kg nữ vật tự do); Đặng Thị Linh (68 kg nữ vật tự do); Lại Diệu Thương (76 kg nữ vật tự do); Lò Thị Hoàng (Điền kinh, ném lao nữ); Nguyễn Thị Ngoan (Dưới 61 kg karate nữ); Mỹ Hạnh (62 kg nữ vật tự do); Trần Thị Ánh Tuyết (Dưới 53 kg nữ Taekwondo); Phạm Thị Hồng Lệ (10.000 mét điền kinh nữ); Trần Quốc Cường - Phạm Minh Hạnh (Judo); Hoàng Thị Ngọc - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh, 4x400m tiếp sức nữ); Phạm Thị Kiều Giang (Vovinam); Nguyễn Thị Hương (Dưới 73kg Taekwondo); Phạm Thanh Bảo (Bơi, 50 m ếch nam); Nguyễn Tường Vy - Mai Thị Bích Trâm (Judo); Trần Hưng Nguyên (Bơi, 200 m bơi hỗn hợp).

Thế Mạnh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/sea-games-31-ngay-18-5-con-mua-vang-cua-viet-nam-co-cong-lon-tu-cac-nu-vdv-post6464.html