SEA Games 31: Myanmar giành 3 điểm trước Singapore để vào bán kết

Đội tuyển bóng đá nữ Myanmar thắng Singapore với tỷ số tối thiểu 1-0, nhờ bàn thắng ghi ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu do công của tiền đạo chơi năng nổ nhất mang áo số 7 - Win TheiGi Tun.

Cầu thủ Pont Pont Pyae Maung đội tuyển nữ Myanmar đẩy đi bóng qua sự truy cản của cầu thủ Putri Nur Syaliza Binte Sazali đội tuyển nữ Singapore. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Cầu thủ Pont Pont Pyae Maung đội tuyển nữ Myanmar đẩy đi bóng qua sự truy cản của cầu thủ Putri Nur Syaliza Binte Sazali đội tuyển nữ Singapore. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 15/5, trên sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Singapore và Myanmar trong khuôn khổ môn bóng đá nữ SEA Games 31 tại bảng B. Đây là vòng đấu cuối cùng của bảng B, nhằm xác định 2 đội vào bán kết.

Kết quả, đội tuyển bóng đá nữ Myanmar thắng Singapore với tỷ số tối thiểu 1-0, nhờ bàn thắng ghi ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu do công của tiền đạo chơi năng nổ nhất mang áo số 7 - Win TheiGi Tun.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội nữ Myanmar có 4 điểm đứng đầu bảng B, Singapore có 3 điểm - đứng thứ 3 ở cùng bảng.

Cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp vào bán kết. Myanmar có lợi thế hơn, chỉ cần một trận hòa, song đây không phải là mục tiêu của huấn luyện viên Tin Myint Aung.

Myanmar vừa muốn vào bán kết, vừa muốn tránh gặp đội đầu bảng A là đội chủ nhà Việt Nam - đương kim vô địch SEA Games. Như vậy, thầy trò ông Tin Myint Aung buộc phải thắng đậm Singapore để so sánh với Thái Lan đang bằng điểm, bằng cả hiệu số bàn thắng/thua trong bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Singapore muốn đi tiếp thì buộc phải thắng Myanmar ở trận này.

Hiệp 1, Myanmar có phần chơi nhỉnh hơn đối phương dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Càng về cuối hiệp đấu, tốc độ trận đấu được Myanmar đẩy cao hơn hòng ghi bàn.

Myanmar hoàn toàn làm chủ thế trận khi tỷ lệ giữ bóng hơn 80% và bóng chủ yếu lăn trên phần sân Singapore. Tuy nhiên, các nữ cầu thủ Singapore kiên trì thực hiện lối chơi phòng thủ với số đông người đã gây khó cho hàng công của Myanmar.

Hai cầu thủ chơi nổi bật nhất của Myanmar là tiền đạo số 7 - Win TheiGi Tun và Đội trưởng mang áo số 10 – Khin Malar Tun.

Trong hiệp 1, Win TheiGi Tun đã có tới 3 cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương, song các cú sút đều bị thủ thành Singapore cản phá thành công hoặc đi chệch cầu môn.

Phút cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ Pont Pyae Maung có cú sút nguy hiểm vượt khỏi tầm với của thủ thành Singapore Rosman nhưng bóng lại đi ra ngoài. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Myanmar vẫn duy trì lối chơi dâng cao tấn công, song vẫn vấp phải hàng phòng ngự đông người, chơi lăn xả của đối thủ Singapore.

Không thay đổi được thế trận, mãi đến phút thứ 66, huấn luyện viên Myanmar mới bắt đầu có sự gia tăng hơn về hàng công.

Phút thứ 69 và phút 88, trọng tài Esra người Jordan cho Myanmar hưởng liên tiếp 2 quả phạt ở vị trí trước khung thành khoảng 25m và 5m50. Tuy nhiên, một ngày không may mắn cho tiền đạo số 7 – Win TheiGi Tun của Myanmar, khi các cú sút phạt đều không thành công, bị thủ thành Singapore cản phá hoặc chạm chân hậu vệ bạn.

Tưởng chừng Myanmar chơi bế tắc, bất lực trước Singapore dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian và có hơn 20 cú sút về phía cầu môn đối thủ, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ở phút bù giờ thứ 4 (phút 90’ + 4), Myanmar có bàn thắng duy nhất của nữ tiền đạo chơi nổi bật nhất: Win TheiGi Tun.

Thắng tối thiểu 1-0 trước Singapore, Myanmar tạm đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi phụ thuộc vào kết quả thi đấu cùng ngày của cặp đấu còn lại trong bảng B: tuyển bóng đá nữ Thái Lan gặp đội tuyển Lào – đội đang đứng ở cuối bảng với 0 điểm trong bảng xếp hạng./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-31-myanmar-gianh-3-diem-truoc-singapore-de-vao-ban-ket/790438.vnp