SEA Games 31 lan tỏa nhiều giá trị văn hóa

Những ngày sôi động cùng các cuộc so tài căng thẳng đã khép lại nhưng ngày hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ vẫn còn lưu lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân và cả bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thị Kim Thu, sinh viên khoa ngôn ngữ, Đại học Hạ Long vẫn duy trì thói quen dậy sớm như khi tham gia làm tình nguyện viên dẫn đoàn quốc tế thi đấu tại Quảng Ninh. SEA Games 31 là cơ hội đặc biệt để những sinh viên như Kim Thu học tập, trải nghiệm và có thêm những người bạn; bổ sung vốn kiến thức và văn hóa cho công việc sau này.

Quảng Ninh đã tổ chức thành công 7/40 môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31

Quảng Ninh đã tổ chức thành công 7/40 môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31

"Thu hoạch lớn nhất của em tại kỳ SEA Games vừa qua là được trao đổi văn hóa với các VĐV, Huấn luyện viên bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Mọi người rất thân thiện và tặng cho các tình nguyện viên rất nhiều đồ lưu niệm và nói cho em về văn hóa của đất nước họ như đoàn Thái Lan, Malaysia. Hiện nay, em vẫn giữ liên lạc qua MXH với các bác là huấn luyện viên và các chị trong đoàn", Kim Thu cho biết.

Góp phần làm nên thành công của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, mỗi tình nguyện viên còn là sợi dây kết nối, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Việt Nam và Quảng Ninh - với không gian tổ chức các môn thi đấu SEA Games 31 được tổ chức tại nhiều điểm du lịch văn hóa nổi tiếng.

SEA Games 31 lưu lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

Ông Hout Ly, quan chức đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 31 cho biết, hôm ông đến khách sạn Yên Tử Legacy để tham dự SEA Games, cảm thấy khách sạn này rất đặc biệt: "Một không gian trầm lặng khiến chúng tôi rất tò mò và các bạn tình nguyện viên đã giúp chúng tôi hiểu hơn về nó. Đặc biệt nữa là khách sạn không có ti vi. Chúng tôi ở nước ngoài khách sạn đều có ti vi nên khi đến đây, cảm thấy khách sạn này rất đặc biệt, giúp các VĐV có không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa và nó khiến chúng tôi mò, muốn tìm hiểu", ông Hout Ly nói.

Nguyễn Thị Kim Thu, sinh viên khoa ngôn ngữ Đại học Hạ Long dẫn đoàn khách quốc tế tham quan Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh hay Hải Phòng, Hải Dương đều không phải là những địa phương lần đầu tiên tổ chức các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên với một kỳ đại hội thể thao, yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thiết chế quản lý riêng biệt luôn được đặt lên hàng đầu.

Trước ngày khai mạc SEA Games, Quảng Ninh đã dành hàng nghìn tỷ đồng và gấp rút hoàn thành với chất lượng cao nhất các hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu đa năng Đại Yên, sân vận động Cẩm Phả cùng hệ thống khách sạn, phương tiện vận chuyển, phương án đảm bảo an ninh trật tự...

Đoàn thể thao Thái Lan và lực lượng an ninh Quảng Ninh tại điểm thi đấu trao tặng đổi những món quà lưu niệm.

Ông Victor Bologan, Liên đoàn cờ quốc tế chia sẻ: "Tôi đã tham gia nhiều sự kiện thể thao ở Mỹ, cho đến Châu Phi, và bây giờ đây, tôi đang tham gia tại Đông Nam Á. Và tôi thấy sự kiện đang được tổ chức rất tốt. Tôi với tư cách là một Giám đốc điều hành của Liên Đoàn cờ Quốc tế, tôi nhìn thấy một tiềm năng vô cùng lớn để nơi đây tổ chức các sự kiện quốc tế lớn hơn, tầm cỡ thế giới. Có thể, chúng tôi sẽ quay trở lại đây để tổ chức các cuộc thi đấu cờ của thế giới".

Quảng Ninh để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho người dân và du khách nước ngoài khi tổ chức thành công SEA Games 31.

Giám sát Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ông Brian See cũng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình rằng: “Thay mặt cho AFC, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn và người dân Quảng Ninh về sự kiện tuyệt vời, thành công này. Tất cả phái đoàn từ AFC và VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đều rất vui và vinh dự được làm việc với Ban tổ chức địa phương tỉnh Quảng Ninh. Sự cam kết, tận tâm và thái độ thể hiện ngay từ ngày đầu tiên đã chứng minh rằng Quảng Ninh đã sẵn sàng cho những sự kiện tầm cỡ hơn...”.

Ông Brian See, Giám sát Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bày tỏ trên Facebook sự hài lòng về công tác tổ chức SEA Games tại Quảng Ninh và cho rằng địa phương có thể tổ chức nhiều sự kiện quốc tế tầm cỡ hơn.

Những nhận xét này còn hơn cả những lời động viên và góp phần lan tỏa về một điểm đến cho bạn bè phương xa với sự chu đáo, bài bản trong công tác tổ chức và sự thân thiện vốn có của con người Việt Nam như chia sẻ của ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: "Bộ VHTT&DL nói chung và Tổng Cục Du lịch nói riêng sẽ có một chiến lược để phát triển thị trường và du lịch. Quảng bá, xúc tiến ở trong nước khi khách du lịch quốc tế đến với nước ta, từ đó đưa ra giải pháp quảng bá du lịch đối với nước ngoài. Để nước ngoài lại biết nhiều hơn nữa đến với chúng ta. Một sự lan tỏa của khách đến Việt Nam, rồi họ về lan tỏa với những người khách chưa đến với Việt Nam. Để có cơ hội đến với Việt Nam nhiều hơn".

SEA Games 31 không chỉ là những cuộc so tài trên sàn đấu thể thao mà còn là ngày hội văn hóa lớn của các nước trong khu vực với những người bạn tới Việt Nam đều mang theo mong muốn truyền tải thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 31 thành công rực rỡ cũng lan tỏa và thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam, cùng tỏa sáng, hòa nhập vì sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè thế giới./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sea-games-31-lan-toa-nhieu-gia-tri-van-hoa-post946700.vov