SEA Games 31 - lần đầu Việt Nam tìm vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ

SEA Games 31 là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tuyển chọn vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng, tạo nên hình ảnh truyền cảm hứng.

Hình ảnh những em bé đi cùng cầu thủ ra sân trong các trận bóng đá đỉnh cao không còn xa lạ với người hâm mộ môn thể thao vua. Đằng sau nghi thức tưởng chừng thủ tục đó là những khoảnh khắc hậu trường thú vị nhưng cũng không kém phần nhân văn và ý nghĩa.

Đó là hình ảnh những em bé người CH Czech nhảy cẫng lên vì sung sướng, hô vang tên Lionel Messi khi thấy anh bước ra từ đường hầm trong trận đấu giữa Slavia Praha và Barcelona. Đó là khoảnh khắc Antoine Griezmann cúi mình trước hàng chục nghìn người hâm mộ để buộc lại dây giày cho một bé trai. Đó là khi Thiago Silva cởi chiếc áo của mình để khoác lên người cậu bé đang run lên vì lạnh trên sân Parc des Princes…

Hơn cả một biểu tượng

Để hiểu về sự ra đời của nghi thức này, cần phải đi ngược dòng lịch sử và trở về những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là khi “player escort” hay “match mascot” nổi lên như thuật ngữ chỉ những em bé được chọn để tháp tùng các tuyển thủ ra sân trước mỗi trận đấu.

Wayne Rooney, cựu tuyển thủ người Anh, được xem là một trong những “player escort” đầu tiên của lịch sử bóng đá. “Gã Shrek” khi còn là cầu thủ nhí từng có màn ra mắt như một “player escort” của Everton trong trận derby Merseyside với Liverpool vào tháng 11/1996. Sau đó, việc để các cầu thủ dắt tay trẻ em ra sân nhanh chóng trở nên phổ biến và phát triển thành một phong trào trong giới túc cầu vào những năm 2000.

 Rooney từng là “player escort” trong trận đấu giữa Everton và Liverpool năm 1996. Ảnh: Liverpool Echo.

Rooney từng là “player escort” trong trận đấu giữa Everton và Liverpool năm 1996. Ảnh: Liverpool Echo.

Cũng trong giai đoạn này, với mục tiêu cải thiện cuộc sống, bảo vệ tính mạng của trẻ em trên toàn thế giới, chiến dịch “Say yes for children” (tạm dịch: Nói có vì trẻ em) đã được FIFA và UNICEF khởi xướng thành công và tạo nên một truyền thống kéo dài tới tận ngày nay. Có thể nói, bóng đá đã góp một phần không nhỏ để mang đến sự khác biệt cho trẻ em. Song song đó, hình ảnh những “player escort” sánh bước cùng tuyển thủ ra sân cũng đại diện cho tinh thần thượng võ, cống hiến, fair-play và nhân văn của môn thể thao vua.

FIFA và UNICEF khởi xướng phong trào “Say yes for children” tại World Cup 2002. Ảnh: Getty Images.

Song, ý nghĩa của nghi thức này không dừng lại ở đó. Được gặp gỡ, tháp tùng tuyển thủ hay thần tượng ra sân trong các trận cầu đỉnh cao là niềm tự hào với bất kỳ “player escort” nhí nào. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn nếu đó là giải đấu tầm cỡ và quan trọng như SEA Games 31.

Với những em bé mang trong mình tình yêu cháy bỏng cùng trái bóng tròn, bước ra sân ở một trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, hít thở bầu không khí bóng đá sôi động, dưới sân vận động cỡ lớn trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên trên khán đài và hàng triệu người hâm mộ qua màn hình TV là một trải nghiệm vô giá.

Cầm trên tay quả bóng chính thức của giải và trao cho ban trọng tài để tiến hành nghi thức bắt đầu trận đấu, biết đâu đó sẽ là khoảnh khắc đánh dấu cột mốc đầu tiên trên hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong tương lai ở các em, như cách Wayne Rooney từng làm trong quá khứ?

Trao quả bóng chính thức cho trọng tài là trải nghiệm ý nghĩa với các “player escort”. Ảnh: Getty Images.

Sánh bước cùng những người hùng

Tại SEA Games 30 diễn ra cách đây hơn 2 năm, các tuyển thủ của chúng ta đã mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết. Đó chỉ là một trong nhiều mốc son trên “bảng vàng” thành tích của bóng đá nước nhà, trải dài từ vòng chung kết U23 châu Á và AFF Cup 2018, đến Asian Cup 2019 hay mới đây là vòng loại cuối World Cup 2022.

Hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam đó đã truyền cảm hứng và thắp lên ngọn lửa đam mê cho không ít trẻ em trên cả nước. Đó là những bạn nhỏ lớn lên với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia, vẽ nên những siêu phẩm và ghi nhiều bàn thắng quan trọng như cách các thế hệ tuyển thủ bóng đá Việt Nam từng làm.

Video - Tìm vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ tại SEA Games 31 SEA Games 31 là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tuyển chọn vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng, tạo nên hình ảnh truyền cảm hứng.

Đồng hành cùng SEA Games 31, ngày 3/5, Công ty Cổ phần Con Cưng chính thức khởi động chương trình “Cùng Con Cưng tháp tùng tuyển thủ ra sân”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, vị trí em bé tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng cho trọng tài được tuyển chọn công khai cho một kỳ SEA Games.

Con Cưng mang đến các bé từ 5 đến 9 tuổi cơ hội tháp tùng tuyển thủ ra sân và thực hiện nghi thức trao bóng tại SEA Games 31.

Cụ thể, 8 em bé từ 5 đến 9 tuổi đam mê thể thao trên toàn quốc sẽ có cơ hội được lựa chọn để trải nghiệm khoảnh khắc vô giá trong những trận cầu đỉnh cao tại đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam vào tháng này. Con Cưng hứa hẹn trở thành “sứ giả” chắp cánh ước mơ đến SEA Games 31, mang đến các em những trải nghiệm vô giá, ý nghĩa và đáng nhớ.

Để tham gia ứng tuyển cho con, phụ huynh chỉ cần gửi một video với chủ đề “Bé yêu thể thao” và đăng tải lên website https://concung.com/thap-tung-tuyen-thu-seagames.html của cuộc thi từ nay đến hết 10/5. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố vào ngày 13/5. 8 ứng viên được lựa chọn dự kiến góp mặt tại trận bán kết đầu tiên diễn ra ngày 18/5. Độc giả truy cập tại https://concung.com/thap-tung-tuyen-thu-seagames.html để biết chi tiết về chương trình hoặc tham gia ứng tuyển.

Chương trình “Cùng Con Cưng tháp tùng tuyển thủ ra sân” do Con Cưng đồng hành SEA Games 31 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. 8 em bé có niềm đam mê thể thao, nằm trong độ tuổi 5-9 trên toàn quốc sẽ được lựa chọn để ra sân cùng tuyển thủ và thực hiện nghi thức trao bóng cho trọng tài.

Mỗi hành trình lớn đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Hãy cùng Con Cưng nuôi dưỡng đam mê và khao khát chinh phục trái bóng của trẻ em, bởi cơ hội ra sân cùng tuyển thủ tại SEA Games 31 là duy nhất trong cuộc đời.

Giang Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sea-games-31-lan-dau-viet-nam-tim-vi-tri-em-be-thap-tung-tuyen-thu-post1313977.html