SEA Games 31: Cơ hội quảng bá nét hấp dẫn của Thành phố Cảng

Tại SEA Games 31, Hải Phòng là nơi tổ chức môn đua thuyền. Lãnh đạo Thành phố coi đây là cơ hội quý để tiếp tục quảng bá với bạn bè quốc tế về sự hấp dẫn của Thành phố Cảng.

Trung tâm Khu huấn luyện đua thuyền TP. Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Trung tâm Khu huấn luyện đua thuyền TP. Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Ngày 5/5, đoàn công tác của UBND TP. Hải Phòng đã tới Khu huấn luyện đua thuyền kiểm tra công tác chuẩn bị môn đua thuyền tại SEA Games 31.

Khu huấn luyện đua thuyền TP. Hải Phòng được xây dựng bên bờ sông Giá, huyện Thủy Nguyên.

Sông Giá được đánh giá là dòng sông đẹp nhất Hải Phòng, chảy qua địa bàn 11 xã của huyện Thủy Nguyên. Do nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, dòng sông này đã được ngăn lại thành hồ chứa nước ngọt. Hồ sông Giá có chiều dài 16,5 km.

Chính vì vậy, Ban Tổ chức SEA Games đã chọn đoạn sông này là nơi dành cho các tay đua thuyền "vùng vẫy".

Sở VH&TT Hải Phòng cho biết toàn bộ cơ sở vật chất khu đua thuyền như: Khu nhà điều hành 3 tầng và khu nhà ở 2 tầng, đoạn đường ven bờ sông phục vụ công tác chuyên môn; việc nạo vét bùn phục vụ đường đua; khu vực thay trang phục của VĐV, bãi để xe, nhà để thuyền, hệ thống điện… đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết việc Hải Phòng được chọn là nơi tổ chức thi đấu môn đua thuyền SEA Games 31 cho thấy sự tin tưởng của Chính phủ, Bộ VH-TT&DL đối với Thành phố.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh các đơn vị liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất các cuộc thi đấu của VĐV các nước trong những ngày diễn ra SEA Games 31. Qua đó, tạo thêm dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế về Thành phố Cảng.

Các VĐV Việt Nam tập luyện nhằm đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games 31. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên chỉ đạo đơn vị quản lý sông Giá vớt hết bèo, rác trên mặt sông nhằm tạo quang cảnh đẹp.

Để các cuộc tranh tài diễn ra an toàn, UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND Thành phố và Sở VH&TT chịu trách nhiệm đón khách. Các đơn vị như điện lực, thông tin và truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự… phối hợp nhịp nhàng trong việc bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu tốt nhất.

Các tay đua luyện tập trên dòng sông Giá. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Tại SEA Games 31, các VĐV đua thuyền tranh tài 3 nội dung: Rowing, Canoeing và Kayak. Cuộc đua khởi tranh từ ngày 9/5 và kết thúc vào ngày 21/5.

Môn đua thuyền được dự báo là "mỏ vàng" của Đoàn Thể thao Việt Nam

BT

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/sea-games-31-co-hoi-quang-ba-net-hap-dan-cua-thanh-pho-cang-102220506083907527.htm