SEA Games 31: Chùm ảnh khinh khí cầu thắp sáng Sân vận động Mỹ Đình

Ngày 13/5, sự chú ý của khán giả yêu thích thể thao đã đổ dồn về SVĐ Mỹ Đình, nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Điểm đặc biệt khiến khán giả tới đây cảm thấy thích thú là những chiếc khinh khí cầu được thắp sáng lung linh và được treo quốc kỳ của các nước tham dự.

Hình ảnh khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời đã trở thành hình ảnh được nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thích thú. Quốc kỳ của các nước tham dự SEA Games 31 cũng được gắn lên thân các khinh khí cầu, đem đến sự bất ngờ cho đông đảo khách quốc tế tới Việt Nam tham dự SEA Games.

Cơn mưa trước giờ khai mạc bỗng trở thành điểm sáng khiến những chiếc khinh khí cầu nổi bật trên bầu trời
(ảnh: Zing.vn)

Những chiếc khinh khí cầu khổng lồ được thắp sáng bên ngoài SVĐ
(ảnh: Zing.vn)

Những ''quả bóng'' khổng lồ trở thành điểm nhấn trong buổi lễ khai mạc.

Khinh khí cầu cùng lá cờ đỏ sao vàng của nước chủ nhà Việt Nam

Khinh khí cầu đang dần trở thành sản phẩm du lịch được khai thác nhiều trong thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành như Kon Tum, Tuyên Quang, Hội An, Hà Nội...

Loại hình du lịch độc đáo này đã thu hút rất nhiều người tham gia với mong muốn được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu và chụp ảnh check-in. Nổi bật nhất có thể kể đến sự kiện Ngày hội khinh khí cầu ''Get on Hà Nội 2022''. Sự kiện đã thu hút lượng lớn du khách đổ về Vườn Nhãn (Long Biên), mang theo nỗi tò mò về trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu lơ lửng trên không trung.

Sự kiện ''Get on Hà Nội 2022''

Thông qua quảng bá tại lễ khai mạc SEA Games 31, sản phẩm du lịch Khinh khí cầu hứa hẹn sẽ trở thành một loại hình du lịch tiềm năng, đem đến nhiều niềm vui và sự mới lạ cho du khách trong và ngoài nước.

Thương Huyền

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/sea-games-31-chum-anh-khinh-khi-cau-thap-sang-san-van-dong-my-dinh-post120712.html