SEA Games 31: Chờ đợi cuộc đấu giữa 3 HLV hàng đầu Đông Nam Á

Hồi cuối năm 2021, bộ ba HLV nổi tiếng nhất khu vực gồm Park Hang-seo, Shin Tae-yong và Polking đã đối đầu quyết liệt tại AFF Cup, và như đã biết, phần thắng đã thuộc về HLV Polking với ngôi Vô địch của ĐT Thái Lan.

Tại SEA Games 31 sắp tới, bộ ba này lại có dịp đối đầu với nhau khi theo thông tin mới nhất, ông Polking được giao “nắm” U23 Thái Lan với mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam, trong khi 2 HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong vừa cầm lái các đội tuyển quốc gia và U23 đã được “mặc định” lâu nay.

Ai cũng biết, thành công của bóng đá Việt với một ông thầy Hàn Quốc đã là gợi ý tuyệt vời để Liên đoàn Bóng đá Indonesia mời gọi HLV Shin Tae-yong đến xứ sở vạn đảo này thi thố tài năng. Và kết quả tốt của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2021 có vẻ tiếp thêm sự tin tưởng để ông Ploking được giao cầm lái U23 Thái Lan, tương tự như cách dùng người của Việt Nam và Indonesia từng mang lại kết quả tích cực.

HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo.

Đang ở “đỉnh” của bóng đá nam tại SEA Games với tấm HCV lần đầu tiên có được sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước U23 Indonesia gần 3 năm trước và lần này được thi đấu trên sân nhà là lợi thế không nhỏ của U23 Việt Nam. Nhưng có nhiều lý do để ông Park Hang-seo e ngại U23 Indonesia hay U23 Thái Lan, cả về năng lực của các ông thầy cũng như chất lượng cầu thủ đối phương.

Những kết quả mà ĐT Indonesia, chủ yếu là lứa U23 giành được thời gian qua, với màn trình diễn sáng sủa, tự tin tại AFF Cup 2021 đã khiến cho các đối thủ trong khu vực phải e ngại. HLV Shin Tae-yong đã mạnh dạn làm mới đội hình, tin cậy các tài năng trẻ, tận dụng tài năng trong nước và nước ngoài, đưa mọi việc vào khuôn khổ… tạo nên một bước chuyển về chất theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tham vọng của đội tuyển này. Tại Giải U23 Đông Nam Á vừa qua, vì lý do Covid-19, U23 Indonesia không tham dự, càng khiến cho các đối thủ lo lắng hơn vì không biết rõ thực chất họ đang làm gì, được rèn dũa, nâng tầm cho trận đánh lớn SEA Games như thế nào?

HLV Shin Tae-yong.

Cả hai ông Park Hang-seo và Shin Tae-yong đều là những chiến lược gia nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, có những điểm tương đồng như từng là trợ lý HLV trưởng ĐT quốc gia, HLV trưởng các đội U23 hay U20 Hàn Quốc nhưng cũng có điểm khác biệt. Đó là HLV Shin Tae-yong sau đó được giao trọng trách HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, từng vô địch AFC Champion League trên cả 2 cương vị cầu thủ và HLV. HLV Park Hang-seo sau đó rất thành công khi đưa bóng đá Việt vươn tầm khu vực để ra châu lục và thế giới trong khi ông Shin Tae-yong chưa đạt được kết quả cụ thể nào, dù các đội bóng Indonesia dưới tay ông đang dần trở nên là một đối thủ khó chịu nhất trong khu vực.

Màn so tài cao thấp của 2 ông thầy người Hàn Quốc tạm thời vẫn tạm nghiêng về ông Park Hang Seo (1 trận thắng, 1 trận hòa trên cơ) và họ sẽ gặp nhau tới đây trong trận mở màn bảng đấu ở SEA Games. Chắc chắn, đây sẽ là những cuộc đấu đỉnh cao, cân não của bóng đá khu vực, trước hết để giành ngôi nhất bảng, tránh gặp chính… ông Polking và U23 Thái Lan ở bán kết?

HLV Polking.

Trong khi đó, ông Polking từ chỗ là giải pháp tình thế của ĐT Thái Lan lại là người tạo được niềm tin để tiếp tục gánh vác nhiệm vụ ở đội U23. Lợi thế của ông thầy này là am hiểu bóng đá Thái Lan, am hiểu bóng đá Việt Nam và ông có trong tay lực lượng cầu thủ tốt nhất khu vực, có truyền thống nhất khu vực lâu nay. Thời kỳ ông làm HLV trưởng CLB TP. Hồ Chí Minh hồi V. League 2020 khó có thể nói là thành công nhưng không thể xem thường năng lực cầm quân, nhất là những gì diễn ra tại AFF Cup 2021 vừa qua. Việc ông thầy này dám chơi gần như 2 đội hình khác nhau ở giải đấu đó, cũng nhưng sự thay đổi, biến hóa trong đấu pháp cho thấy đây không hề là một “tay mơ”, không ai dễ gì “qua mặt” nổi?

Để thấy, cuộc đấu giữa 3 HLV Park Hang-seo - Shin Tae-yong - Polking tới đây sẽ vô cùng thú vị và khó lường. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau và rất khó để khai thác điểm yếu của nhau. Chỉ sau hồi còi kết thúc trận chung kết giải mới thực sự biết được “ai thắng ai” trong cuộc đấu này? Bóng đá khu vực vì thế vẫn rất đáng xem và sẽ từng bước được nâng tầm bắt đầu từ những con người cụ thể, những cuộc đấu đầy tham vọng này./.

Phú Châu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/sea-games-31-cho-doi-cuoc-dau-giua-3-hlv-hang-dau-dong-nam-a-305150.html