SEA Games 31 chính thức bắt đầu

Các nội dung thi đấu ở SEA Games 31 chính thức khởi tranh sau buổi lễ khai mạc trên sân vận động Mỹ Đình tối 12/5.

Khoảnh khắc thắp lửa SEA Games 31 Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan có vinh dự châm đuốc khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 tại buổi lễ diễn ra tối 12/5.

Tối 12/5, tại sân vận động Mỹ Đình, lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra trong thời tiết thuận lợi, dù trước đó Hà Nội có mưa lớn vào buổi chiều. Buổi lễ kéo dài khoảng 90 phút với những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh.

Ba chương của buổi lễ với các chủ đề "Việt Nam thân thiện", "Đông Nam Á mạnh mẽ" và "Đông Nam Á tỏa sáng" được thể hiện trọn vẹn, với các tiết mục nổi bật như múa tre, múa sen, 11 con thuyền các nước cùng bơi chung ra biển lớn.

 Quách Thị Lan thắp đài đuốc SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

Quách Thị Lan thắp đài đuốc SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

Tiếp đó là màn diễu hành của 11 đoàn thể thao khu vực tham dự SEA Games 31. Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành cuối cùng với tư cách chủ nhà. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ, đại diện cho 951 vận động viên, tham dự ở tất cả 40 môn.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam. Vận động viên Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh thay mặt cho toàn thể vận động viên, trọng tài điều hành tuyên thệ.

Nghi thức được mong chờ nhất là rước đuốc. Cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh dẫn đầu màn rước đuốc quanh sân Mỹ Đình. Trải qua 3 lượt truyền đuốc, cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao lại cho Quách Thị Lan. Nhà vô địch Asian Games 2018 ở nội dung 400 m rào nữ thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

Ở phần cuối buổi lễ, ca sĩ Tùng Dương, Hồng Nhung cùng nhóm Oplus thể hiện ca khúc chủ đề Let's Shine (Hãy tỏa sáng) để giới thiệu đến toàn thể bạn bè trong khu vực. Màn pháo hoa khép lại lễ khai mạc SEA Games 31.

17:41 12/05

Rước ngọn lửa SEA Games 31 trên đường phố Hà Nội

Nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 được tổ chức từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về đến sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào chiều 6/5. Kiếm thủ Vũ Thành An đại diện cho các vận động viên cầm đuốc đi đầu rước lửa về sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Việt Linh.

17:43 12/05

Sân khấu rộng 7.000 m2 của lễ khai mạc SEA Games 31

Các công đoạn cuối cùng biến sân vận động Mỹ Đình thành sân khấu rộng 7.000 m2 đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12/5.

Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ trưng dụng toàn bộ khán đài B làm sân khấu chính. Khán đài A dành cho quan chức các nước và đại biểu, khách mời. Khán đài C, D được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự. Mỗi đoàn ngoài 31 thành viên diễu hành dưới sân được cử thêm 100 thành viên dự khán. Ảnh: Việt Linh.

17:44 12/05

Huy Hoàng thay Thành An cầm cờ tại lễ khai mạc SEA Games

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ lần đầu nhận vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5 trên sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch ban đầu, Huy Hoàng sẽ thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ còn Thành An đại diện cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 31. Tuy nhiên, vai trò của 2 vận động viên được hoán đổi ít ngày trước buổi lễ vào tối 12/5.

Lãnh đạo ngành thể thao đã có những cân nhắc về việc đổi nhiệm vụ này sau buổi lễ xuất quân của đoàn Việt Nam tối 28/4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Khi đó, kình ngư Huy Hoàng đã thay mặt các vận động viên Việt Nam tuyên thệ, hứa giành thành tích cao nhất ở kỳ đại hội trên sân nhà.

17:45 12/05

Ấn tượng từ buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31

Tối 10/5, toàn bộ ê-kíp chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 bước vào quá trình tổng duyệt ngay trên sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhằm hoàn thiện mọi khâu cuối cùng.

Lễ khai mạc SEA Games 31 được dàn dựng trên sân khấu rộng 7.000 m2. Điểm khác biệt của lễ khai mạc đến từ hệ thống máy chiếu, đèn chiếu sáng được bố trí ở nhiều vị trí trên sân. Với sự kết hợp và hỗ hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ hiện đại như trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX). Ảnh: Việt Linh.

17:47 12/05

Đoàn Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp sau ngày 11/5

Trong ngày 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp.

Sau buổi sáng giành 3 HCV ở môn rowing và pencak silat, các vận động viên Việt Nam có thêm 2 HCV từ môn kurash trong buổi chiều. Đoàn Việt Nam dẫn đầu với 10 HCV, 7 HCB và 10HCĐ, Malaysia xếp thứ hai với 9 HCV. Ảnh: SEA Games 31.

17:51 12/05

Thắt chặt an ninh

Cơn mưa lớn vào buổi chiều ở Hà Nội đang ngớt dần. Lối vào sân vận động Mỹ Đình đã được lực lượng an ninh thắt chặt, nhằm đảm bảo an toàn cho buổi lễ. Ảnh: Việt Linh.

17:59 12/05

Lễ khai mạc tỏa sáng vẻ đẹp truyền thống và hiện đại

Nội dung chính của buổi lễ thể hiện tinh thần Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh thế giới gặp nhiều biến động lớn.

Chương trình lễ khai mạc không chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn thể hiện một tâm thế chủ động hội nhập và sáng tạo, đóng góp và gánh vác cùng cộng đồng quốc tế và "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

"Mỗi tiết mục trong chương trình đều được chúng tôi đầu tư rất kỹ lưỡng và tạo nên những điểm nhấn riêng. Chẳng hạn với Việt Nam thân thiện, chúng tôi sử dụng hình ảnh chủ đạo là cây tre, lúa và những con đường đi đến Việt Nam; với Đông Nam Á mạnh mẽ sẽ có 11 con thuyền các nước cùng bơi chung ra biển lớn và chương cuối Đông Nam Á tỏa sáng sẽ có hàng nghìn diễn viên và vận động viên cùng đồng diễn", Tổng đạo diễn lễ khai mạc Trần Ly Ly tiết lộ. Ảnh: Việt Linh.

18:01 12/05

Cuộc trình diễn của công nghệ hiện đại

Lễ khai mạc được dàn dựng trên sân khấu rộng 7.000 m2. Điểm khác biệt của lễ khai mạc đến từ hệ thống máy chiếu, đèn chiếu sáng được bố trí ở nhiều vị trí trên sân. Ban tổ chức cho biết lần đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện, trong công nghệ biểu diễn và trình diễn mang tính quảng trường, đại chúng, chủ động.

Đạo diễn sân khấu lễ khai mạc SEA Games 31 Hoàng Công Cường chia sẻ: "Chúng tôi tận dụng sức mạnh của công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX)".

"Tất cả đều là những công nghệ hiện đại, mới nhất hiện nay để thực hiện những màn thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trong đó, màn trình chiếu mapping với biểu tượng của 40 môn thể thao, các quốc gia được thể hiện bằng hình thức tranh Đông Hồ trên trình chiếu mapping". Ảnh: Việt Linh.

18:07 12/05

Nhạc sĩ Huy Tuấn đạo diễn âm nhạc lễ khai mạc SEA Games 31

Tổng đạo diễn lễ khai mạc Trần Ly Ly cho biết nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ là đạo diễn âm nhạc của chương trình. Ca khúc chủ đề của SEA Games 31 Let's Shine sẽ được biểu diễn ở phần cuối của lễ khai mạc với sự góp mặt của nhiều diva, divo nổi tiếng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết toàn bộ ê-kip đã lao động miệt mài để hoàn thành khối lượng lớn công việc trong một thời gian ngắn.

"Chúng tôi chỉ có khoảng 45 ngày để sáng tác, hòa âm, phối khí, ghi âm để hoàn thiện 120 phút âm nhạc cho đêm khai mạc. Bình thường nếu sáng tác âm nhạc cho một tiết mục múa, chúng tôi có khi phải mất nửa tháng. Sáng tác nhạc cho chương trình lớn, tầm cỡ quốc tế trong thời lượng 120 phút cũng là một thử thách lớn nhưng chúng tôi rất hào hứng bởi được góp mình trong một sự kiện lớn của đất nước", nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

"Âm nhạc xuyên suốt chương trình khai mạc sẽ là những tiết tấu âm nhạc đương đại, được ưa chuộng hiện nay kết hợp với nhạc cụ cổ truyền của dân tộc cùng những giai điệu châu Á pha trộn với những mảng hòa âm Tây Âu và đâu đó có một chút màu sắc của âm nhạc World music, ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thậm chí kết hợp cả những tiết tấu của nhạc Funk, R&B, Electro-pop rất thời thượng".

18:20 12/05

Tình nguyện viên tích cực lau dọn mặt sân khấu chính

Sau cơn mưa lớn chiều nay, sân khấu khai mạc SEA games 31 đã bị ngập nước. Hàng trăm tình nguyện viên tích cực lau dọn mặt sân khấu chính trước giờ khai mạc. Ảnh: Việt Linh.

18:23 12/05

Rao bán vé mời dự lễ khai mạc

Dọc tuyến đường Lê Đức Thọ từ trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng chục người phụ nữ đứng chào mời mua vé vào sân dự khai mạc SEA Games.

Họ không ngần ngại đứng dưới trời mưa, giơ xấp vé mời chào người đi đường. Giá vé dao động 600.000-700.00 đồng/cặp vé tại khán đài C,D. Vé tại khán đài A (được giới thiệu là dễ quan sát hơn) lên đến 2 triệu đồng/cặp.

Phe vé liên tục nói giá hiện tại giảm nhiều so với vài ngày trước đây. Nếu “chậm chân”, khán giả mất bao nhiêu cũng không thể mua được. Ảnh: Thục Hạnh - Hà Nam.

18:26 12/05

Giao thông khu vực quanh sân Mỹ Đình được siết chặt

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện ra quân bảo vệ đảm bảo an ninh nơi tổ chức lễ khai mạc SEA Game 31 tại sân Mỹ Đình. Rất đông lực lượng CSCĐ cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ, kỵ binh được triển khai đồng bộ. Ảnh: Duy Hiệu.

18:32 12/05

Ông Trương Công Phú ở Đông Anh, Hà Nội cùng gia đình đi xem khai mạc SEA Games. Ảnh: Thuận Thắng.

18:36 12/05

Trời tạnh mưa. Dòng người dần đổ về sân Mỹ Đình để theo dõi lễ khai mạc. Ban tổ chức không bán vé mà phát hành 20.000 vé mời cho quan khách, người hâm mộ.

Nhóm 20 của của chị Hoàng Thúy từ Vĩnh Phúc xuống Mỹ Đình lúc 15h để xem khai mạc. Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu.

18:45 12/05

Khán giả tới xem chụp hình với linh vật sao la của SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

18:47 12/05

Dòng người xếp hàng kiểm tra an ninh trước khi vào sân. Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu.

18:51 12/05

Màn khinh khí cầu ấn tượng

Bạn Cho Zin Aye (Myanmar) cho biết ấn tượng với không khí trước giờ khai mạc, đặc biệt ban tổ chức treo quốc kỳ các nước trên kinh khí cầu. Ảnh: Thuận Thắng, Việt Linh.

18:53 12/05

Nhiều người hâm mộ chưa có vé xem khai mạc trước đó, nhưng vẫn tới sân Mỹ Đình với hy vọng mua được vào giờ chót. Khi tới nơi, họ bất ngờ khi nhiều phe vé hoạt động.

Anh Nguyễn Quang Hào (sinh năm 1969) cùng vợ, con đã tới sân từ 17h20, sau 10 phút, cả gia đình đã mua được 4 chiếc vé ngồi tại khán đài C. Trước đó, anh cố gắng tìm mua trên mạng xã hội, nhưng không cảm thấy tin tưởng.

"Tôi muốn đưa vợ, con đi xem tận mắt lễ khai mạc diễn ra tại Hà Nội nên vé thế nào cũng mua. Hôm nay thời tiết thất thường, trưa chiều có mưa lớn, nhưng cả nhà vẫn quyết tâm đội mưa tới sân", anh Hào nói. Ảnh: Trà My - Hà Nam.

19:06 12/05

Một nhóm CĐV người Thái Lan có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, nhưng không thể qua cổng an ninh vì không có vé. Họ đến Việt Nam từ hôm 11/5 để cổ vũ cho đội tuyển eSport của Thái Lan, nhầm tưởng có thể vào sân miễn phí. Ảnh: Trà My - Hà Nam.

19:08 12/05

Các đoàn đã có mặt cho lễ khai mạc

Thành viên các đoàn đã tới sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h. Theo quy định từ ban tổ chức, mỗi đoàn sẽ cử 31 thành viên tham dự lễ diễu hành.

Patricia Yosita, vận động viên bơi của Indonesia, trong trang phục truyền thống của đất nước. Ảnh: Duy Hiệu.

19:11 12/05

Xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy rạng rỡ khi có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình. Thu Thủy là một trong những niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: FBNV.

19:17 12/05

Phan Thanh Bình, tuyển điền kinh, là một trong số 31 thành viên trong lễ diễu hành của Đoàn thể thao Việt Nam.

Thanh Bình gửi lời chúc thành công và may mắn tại SEA Games 31 trên trang cá nhân.

19:37 12/05

Sân Mỹ Đình lung linh

Sân Mỹ Đình lung linh trong ánh đèn flash được bật lên từ hàng nghìn điện thoại, trước giờ khai mạc SEA Games. Ảnh: Duy Hiệu, Hoàng Hà.

19:40 12/05

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông điều hành phần giới thiệu đại biểu trước giờ lên sóng. Ảnh: Thuận Thắng.

19:57 12/05

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các lãnh đạo Đảng - Nhà nước, các cơ quan Trung ương, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố dự lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Việt Linh.

20:10 12/05

Nghi thức rước quốc kỳ Việt Nam

Dàn tiêu binh thực hiện nghi thức rước quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà - Việt Linh.

20:13 12/05

Lễ thượng cờ và chào cờ

Quốc kỳ Việt Nam giương cao trên sân vận động Mỹ Đình. Nghi thức trang trọng, toàn thể đứng dậy làm lễ chào cờ. Ảnh: Thuận Thắng - Hoàng Hà.

20:19 12/05

Múa tre "Việt Nam xin chào"

Hình tượng cây tre trong lễ khai mạc SEA Games 31 được thể hiện như những nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Việt Linh.

20:27 12/05

Múa sen "Hồn sen Việt"

Bài múa sen truyền đi thông điệp vươn lên trong gian khó để tỏa sáng. Ảnh: Việt Linh.

20:31 12/05

Toàn cảnh màn biểu diễn múa sen và múa tre. Ảnh: Duy Hiệu.

20:31 12/05

Chương trình khai mạc diễn ra, hàng trăm CĐV không vé dừng xe bên ngoài sân vận động để chụp ảnh. Nhiều phe vé vẫn nhiệt tình rao bán những chiếc vé cuối cùng. Giá vé khán đài C, D vẫn dao động từ 600.000-700.000 đồng/cặp. Ảnh: Thục Hạnh - Hải Nam.

20:34 12/05

Mapping tranh Đông Hồ

Đạo diễn sân khấu lễ khai mạc SEA Games 31 Hoàng Công Cường chia sẻ: "Chúng tôi tận dụng sức mạnh của công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX)".

"Tất cả đều là những công nghệ hiện đại, mới nhất hiện nay để thực hiện những màn thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trong đó, màn trình chiếu mapping với biểu tượng của 40 môn thể thao, các quốc gia được thể hiện bằng hình thức tranh Đông Hồ trên trình chiếu mapping".

Những hình ảnh khắc họa bản sắc các quốc gia Đông Nam Á qua tranh Đông Hồ chính là sự trân trọng và tôn vinh tới cộng đồng khu vực. Tất cả vì một Đông Nam Á bản sắc, gắn kết và thịnh vượng.

20:37 12/05

Múa nón "Đường đến Việt Nam"

Ảnh: Hoàng Hà.

20:39 12/05

Brunei diễu hành

Brunei diễu hành đầu tiên. Tham dự với số lượng 23 VĐV, Brunei tham dự 4 trên tổng sô 40 môn thi đấu. Rước cờ là vận động viên pencak silat, Anisah Najihah binti Abdullahm. Ảnh: Hoàng Hà - Việt Linh.

20:40 12/05

Đoàn Campuchia diễu hành

Dẫn đầu đoàn Campuchia là vận động viên jujitsu Khan Jessa . Đoàn Campuchia có mặt tại SEA Games 31 với 361 VĐV, tham dự 33 trên 40 môn thi đấu. Ảnh: Hoàng Hà.

20:42 12/05

Đoàn Indonesia diễu hành

Vận động viên điền kinh Emilia Nova cầm cờ. Indonesia tham dự với 500 vận động viên dự tranh huy chương ở 32 trong tổng số 40 môn thể thao. Ảnh: Việt Linh.

20:43 12/05

Đoàn Lào diễu hành

Với 280 VĐV, đoàn thể thao Lào tranh tài ở 28 trong số 40 môn thi đấu. Người dẫn đầu đoàn là VĐV bộ môn bi sắt Soulasith Khamvongsa. Ảnh: Việt Linh.

20:44 12/05

Đoàn Malaysia diễu hành

Đoàn thể thao Malaysia tiến về lễ đài với đại diện của 586 vận động viên, thi đấu ở 39 trong số 40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là VĐV bộ môn lặn, Nur Dhabitah Sabri. Ảnh: Việt Linh.

20:46 12/05

Đoàn Myanmar diễu hành

Đoàn Myanmar đi qua lễ đài với đại diện của 298 VĐV, thi đấu ở 21 trong số 40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là VĐV bộ môn cầu mây Aung Thu Min. Ảnh: Hoàng Hà.

20:48 12/05

Đoàn Philippines diễu hành

Người rước cờ của đoàn Philippines là vận động viên bộ môn nhảy sào, Ernest Obiena. Đoàn tham dự SEA Games 31 với 425 VĐV đăng ký tranh tài ở 39 trong số 40 môn thể thao. Ảnh: Hoàng Hà -Việt Linh.

20:49 12/05

Đoàn Singapore diễu hành

Tiến qua lễ đài là đoàn thể thao Singapore, với 425 VĐV tham dự tranh huy chương ở 33/40 môn thể thao. Người rước cờ của đoàn là vận động viên pencak silat, Sheik Farhan. Ảnh: Hoàng Hà.

20:49 12/05

Đoàn Thái Lan diễu hành

Người rước cờ của đoàn Thái Lan là vận động viên jujitsu, Suwijak Kuntong . Thái Lan đăng ký với tổng số 808 VĐV thi đấu ở tất cả 40 môn thể thao của đại hội lần này. Ảnh: Việt Linh.

20:50 12/05

Đoàn Timor Leste diễu hành

Đoàn Timor Leste đến với SEA Games 31 lần này với 39 vận động viên, thi đấu ở 7 môn thể thao. Người cầm lá cờ của đoàn là vận động viên taekwondo, Ana Da Costa. Ảnh: Việt Linh.

20:51 12/05

Đoàn Việt Nam diễu hành

Chủ nhà Việt Nam là đoàn cuối cùng diễu hành. Nước chủ nhà tham dự đủ 40 môn thi đấu với tổng số 951 VĐV. Dẫn đầu đoàn là vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Hoàng Hà, Việt Linh, Thuận Thắng.

20:57 12/05

Lễ rước và thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games

Rước cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á là 8 vận động viên đạt thành tích cao của Thể thao Việt Nam gồm Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Xuân Hiếu (vovinam), Ngô Văn Lâm (vật) và Trần Đình Nam (pencak silat).

Các VĐV rước cờ SEA Games gồm: Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam) và Hoàng Văn Nam (vật). Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.

21:01 12/05

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu

Chủ tịch Chu Ngọc Anh phát biểu: "Vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngày hôm nay, chúng ta cùng sát cánh bên nhau, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia, niềm động viên, cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng phồn vinh và những kỳ tích mới.

Trong thời khắc quan trọng, ý nghĩa của lễ khai mạc SEA Games 31, một lần nữa, thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, tôi xin được bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các quý vị, các bạn đã có mặt trên mảnh đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội yêu dấu.

Chúc các vận động viên tranh tài tại SEA Games 31 với tinh thần thể thao và đạt được thành tích cao nhất. Chúc các đoàn thể thao có một kỳ đại hội ý nghĩa và thành công. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có những trải nghiệm thú vị, dấu ấn tốt đẹp về thủ đô Hà Nội. Chúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công tốt đẹp". Ảnh: Duy Hiệu.

21:07 12/05

Tuyên bố khai mạc SEA Games 31

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu, Việt Linh.

21:11 12/05

Vận động viên Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh tuyên thệ. Ảnh: Việt Linh.

21:15 12/05

Sân Mỹ Đình rực sáng. Ảnh: Hoàng Hà - Duy Hiệu.

21:19 12/05

Quách Thị Lan thắp sắng đài đuốc SEA Games 31

Cựu vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh, 3 HCV SEA Games 2003, dẫn đầu màn rước đuốc quanh sân Mỹ Đình. Trải qua 3 lượt truyền đuốc, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao ngọn đuốc cho Quách Thị Lan. Nhà vô địch Asian Games 2018 thắp sắng đài đuốc SEA Games 31. Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.

21:23 12/05

Bài hài Let's Shine vang lên

Let's Shine (Hãy tỏa sáng), ca khúc chủ đề của SEA Games 31, được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương, Hồng Nhung và nhóm Oplus. Ảnh: Thuận Thắng.

21:39 12/05

Màn pháo hoa khép lại lễ khai mạc

Ảnh: Hoàng Hà.

Nhóm PV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sea-games-31-chinh-thuc-bat-dau-post1316546.html