SEA Games 30: Vì sao U22 Việt Nam không có áo số 10?

Đội tuyển U22 Việt Nam gây chú ý khi tham dự SEA Games 30 mà không có cầu thủ nào mang áo số 10. HLV Park Hang Seo cho biết, sẽ giữ sức cho các trụ cột do lịch thi đấu dày ở SEA Games 30.

Những cầu thủ trụ cột như Quang Hải rất có thể sẽ được nghỉ ở trận ra quân chiều nay nhằm dưỡng sức cho chặng đường dài Ảnh: HỮU PHẠM

Những cầu thủ trụ cột như Quang Hải rất có thể sẽ được nghỉ ở trận ra quân chiều nay nhằm dưỡng sức cho chặng đường dài Ảnh: HỮU PHẠM

16h chiều qua 24/11, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Binan. Đây là sân bóng diễn ra trận ra quân của U22 Việt Nam với U22 Brunei, lúc 16h hôm nay.

Trả lời phóng viên Tiền Phong tại Manila, HLV Park Hang Seo cho biết, ông sẽ cất các trụ cột ở trận đấu này nhằm đảm bảo xoay tua lực lượng, chuẩn bị cho cuộc đua đường dài ở bảng B. Theo HLV Park, bảng B có 6 đội nên các đội sẽ phải đá nhiều hơn bảng A một trận. Lịch thi đấu trung bình 2 ngày/trận là quá dày đối với các đội bóng, khi mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. “Việc xếp hạng bảng B phụ thuộc nhiều vào số lượng bàn thắng, thua. Nhưng tôi dự tính ngày mai, các cầu thủ chủ chốt chúng tôi sẽ không sử dụng. Họ đã phải thi đấu rất nhiều ở cả trong nước và nước ngoài. Tôi cho rằng, thể trạng của họ chưa bình phục hoàn toàn, trong khi chúng ta còn nhiều trận đấu khác. Tuy nhiên, tùy tình hình trên sân chúng tôi có thể điều chỉnh”.

Theo HLV Park, việc ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng, nhưng đảm bảo thể lực cho các cầu thủ cũng quan trọng không kém. Ông Park không tỏ ra quá lo lắng trước đánh giá về mặt sân Binan có chất lượng không thực sự tốt. “Đây là khó khăn chung với các đội và lúc này nếu phàn nàn cũng không giải quyết được gì. Chúng ta sẽ phải thích ứng”, HLV Park cho biết. Thực tế không chỉ ông Park, các đội bóng ở bảng B như Singapore, Thái Lan… đều than phiền về lịch thi đấu dày ở SEA Games 30. HLV trưởng U22 Singapore, Fandi Ahmad nói: “Bảng B có 6 đội tức là chúng tôi phải đá nhiều hơn các đội bóng bảng A một trận, với lịch trung bình 2 ngày/trận. Đây thực sự là khó khăn với chúng tôi vì cầu thủ có thể chấn thương, bị thẻ phạt… Chúng tôi sẽ phải cố gắng để giành kết quả tốt”.

Do tình trạng tắc đường ở Manila, việc di chuyển từ khách sạn của U22 Việt Nam tới sân Binan mất khoảng 2 tiếng. Để đảm bảo cho ông Park Hang Seo và các cầu thủ đảm bảo sức khỏe, LĐBĐVN (VFF) đã quyết định thuê khách sạn mới gần sân Binan. Sau buổi tập chiều qua, toàn đội di chuyển về đây nghỉ ngơi, và chỉ trở lại khách sạn cũ sau trận đấu với U22 Brunei.

Vì sao U22 Việt Nam không có áo số 10?
Đội tuyển U22 Việt Nam gây chú ý khi tham dự SEA Games 30 mà không có cầu thủ nào mang áo số 10. Đây là số áo gắn với tên tuổi nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam như Văn Quyến (SEA Games 2005), Công Phượng (SEA Games 2015, 2017), Văn Quyết (SEA Games 2013)… Tiền vệ Thái Quý (CLB Hà Nội) từng mang áo số 10 ở Vòng loại U23 châu Á 2020 nhưng tới SEA Games 30, anh chuyển sang đăng ký áo số 12. Các cầu thủ khác thuộc biên chế ĐTVN như Quang Hải (19), Văn Hậu (5), Hùng Dũng (16), Trọng Hoàng(8) đều giữ nguyên số áo đấu quen thuộc của mình.
Ông Park Hang Seo cho biết, đã cho phép các cầu thủ đăng ký số áo từ 1-40. “Tuy nhiên, tôi cũng thấy lạ không ai đăng ký mang áo số 10. Có lẽ số áo đó mang gánh nặng tâm lý cho cầu thủ” - HLV Park vui vẻ nói. Bản thân HLV Park là người rất chú ý tới tâm linh, ông thường cầu nguyện ở các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

N.P (từ Manila)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-30-vi-sao-u22-viet-nam-khong-co-ao-so-10-1490168.tpo