SEA Games 30: VĐV Malaysia gian lận, Việt Nam kiện đòi công bằng

Ban tổ chức SEA Games 30 xác nhận đội tuyển Malaysia gian lận trong quá trình thi đấu ở nội dung ba môn phối hợp đồng đội hôm qua.

Đội tuyển ba môn phối hợp Việt Nam tranh tài chiều 2/12 ở nội dung đồng đội với bốn thành viên gồm Lâm Quang Nhật, Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lê Hoàng Vũ.

Chung cuộc, đội Việt Nam về đích thứ năm trong sáu đội tham dự khi hoàn thành các chặng bơi 300m, đạp xe 6,6km, chạy bộ 1,8km với tổng thời gian 1 giờ 43 phút 51 giây.

Phát hiện Malaysia gian lận đi đường tắt, đội tuyển Việt Nam quyết định đóng lệ phí 100 USD để khiếu nại lên ban tổ chức. Có đội tuyển Indonesia làm chứng, Ban tổ chức quyết định hủy bỏ kết quả thi đấu xếp vị trí tư của Malaysia. Do đó, tuyển Việt Nam được đôn lên một hạng, từ vị trí thứ 5 lên thứ 4.

Ông Dương Đức Thủy - lãnh đội ba môn phối hợp - cho biết, mục đích chính khi khiếu nại của lãnh đạo đội Việt Nam không phải là lấy thành tích, mà là muốn cuộc thi phải được đảm bảo tính công bằng. Đội tuyển Việt Nam cũng nhận lại 100 USD do khiếu nại thành công.

Trước đó, vào buổi sáng, VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh giành huy chương đồng nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon). Tấm HCĐ của Phương Trinh được ví như vàng. Kết quả này vượt quá mọi sự mong đợi của tất cả mọi người bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, Việt Nam tham gia nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (chạy 10km, đạp xe 40km, chạy 5km).

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-30-vdv-malaysia-gian-lan-viet-nam-kien-doi-cong-bang-1493523.tpo