SEA Games 30: Thúy Vi giành huy chương Vàng aerobic đơn nữ

Thúy Vi đã giành được 21,200 điểm cho màn trình diễn tốt nhất ở nội dung Aerobic đơn nữ trong khi huy chương Bạc ở nội dung này là vận động viên Chawisa Intakul người Thái Lan.

Sáng 9/12, với màn trình diễn xuất sắc, vận động viên Trần Ngọc Thúy Vi đã đoạt huy chương Vàng nội dung Aerobic đơn nữ tại SEA Games 30.

Thúy Vi đã giành được 21,200 điểm cho màn trình diễn tốt nhất ở nội dung aerobic đơn nữ.

Giành huy chương Bạc ở nội dung này là vận động viên Chawisa Intakul người Thái Lan với 20,325 điểm.

Trước đó, các vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Lai (chạy 5.000m) và Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20km) cũng đã giúp đoàn thể thao Việt Nam tích lũy thêm 2 huy chương Bạc tại SEA Games 30.

Võ Xuân Vinh đã hụt tấm huy chương Vàng đáng tiếc khi chỉ kém vận động viên Indonesia Hendro đúng 18% giây ở nội dung 20km đi bộ nam.

Trong ngày 9/12, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở chung kết. Đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng với niềm cảm hứng từ những chiến thắng ở bóng đá, các vận động viên bóng chuyền được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ.

Ở môn bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng được kỳ vọng sẽ giành tấm huy chương Vàng thứ bảy tại SEA Games 30 ở đường đua 800m tự do.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng đặt hy vọng giành huy chương bơi ở các nội dung như 200m bướm nam, 100m ếch nữ, 50m tự do nam, 100m bướm nữ.

Cũng trong ngày 9/12, sáu võ sỹ boxing gồm Nguyễn Văn Đương (56kg), Nguyễn Văn Hải (61kg), Nguyễn Mạnh Cường (75kg), Trần Đình Hoàng (81kg) của nam, và Nguyễn Thị Tâm (51kg), Nhã Uyên (54kg) nữ sẽ bước vào tranh chung kết, hy vọng sẽ giành từ 2-3 huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.

Ngoài ra các môn bắn cung, taekwondo, karatedo, billiards, jujitsu… khả năng sẽ đem thêm về những niềm vui Vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-30-thuy-vi-gianh-huy-chuong-vang-aerobic-don-nu/612050.vnp