SEA Games 30: Thua cả U22 Campuchia, HLV U22 Malaysia 'bay ghế'

Ông Ong Kim Swee mất chức HLV trưởng sau khi U22 Malaysia thi đấu bết bát tại SEA Games 30.

Theo New Straits Times, HLV Ong Kim Swee sẽ không được Liên đoàn Bóng đá Malaysia gia hạn hợp đồng sau thành tích tệ hại tại SEA Games 30.

 HLV Ong Kim Swee mất việc sau SEA Games 30

HLV Ong Kim Swee mất việc sau SEA Games 30

Tổng thư ký Stuart Ramalingam của Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho biết: "Hợp đồng của ông Ong Kim Swee kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay và sẽ không được gia hạn. Chúng tôi đang cảm thấy thất vọng vì thành tích của đội tuyển, màn trình diễn nghèo nàn ấy sẽ không tái diễn trong tương lai. Trong thời gian tới, chúng tôi cần phải tiến bộ".

HLV Ong Kim Swee cùng các học trò thi đấu không thành công tại SEA Games 30. Họ ở bảng A cùng các đội tuyển U22 Campuchia, U22 Timor Leste, U22 Myanmar, U22 Philippines. Tuy nhiên, sau 4 lượt đấu, họ thua cả U22 Campuchia, chỉ có 4 điểm và đứng thứ 4 tại bảng đấu, hơn U22 Timor Leste - đội toàn thua tại vòng bảng.

Đây là lần thứ 2 trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá nam Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó vào SEA Games 2015, U23 Malaysia cũng bị loại từ vòng bảng khi xếp sau U23 Việt Nam và Thái Lan.

Trong buổi họp báo sau khi thua 1-3 trước Malaysia, HLV Ong Kim Swee thừa nhận: "Có thể thấy trình độ của các đội bóng Đông Nam Á giờ không còn khác biệt. Các nền bóng đá khu vực hiện tại chơi bóng ở mặt bằng chung khá cao".

An Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sea-games-30-thua-ca-u22-campuchia-hlv-u22-malaysia-bay-ghe-d514414.html