Sea Games 30: Thầy trò HLV Park Hang-seo bị đánh giá tệ nhất Đông Nam Á

Với việc bị loại ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 29, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong việc bốc thăm chia bảng tại SEA Games 30 tới đây so Philippines làm chủ nhà.

Thất bại từ Sea Games 29 khiến U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn.

Thất bại từ Sea Games 29 khiến U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn.

Theo thể thức bốc thăm vừa được BTC SEA Games 30 công bố, thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào nhóm bốc thăm cuối cùng. Bất chấp việc đang có vị thế hàng đầu tại ĐNÁ và có những chỉ số cao ngất cả ở phương diện bóng đá trẻ lẫn ĐTQG, thế nhưng điều đó không giúp U22 Việt Nam ở vào thế thuận lợi hơn trong việc chia nhóm bốc thăm phân bảng. Nguyên nhân lớn nhất là tại SEA Games 29, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Kết quả đó đã khiến chúng ta phải ở cùng nhóm bốc thăm với những đội bóng tệ nhất ĐNÁ như U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei, U22 Timor Leste.

Vẫn như thường lệ, do có 11 đội bóng tham dự SEA Games 30 nên sẽ có một bảng đấu gồm 5 đội và một bảng gồm 6 đội. Chủ nhà Philippines và Thái Lan là hai đội trong nhóm hạt giống số 1. Trong khi U22 Philippines sẽ được ưu tiên rơi vào bảng đấu chỉ có 5 đội thì ĐKVĐ Thái Lan sẽ nằm ở bảng còn lại. Nhóm hạt giống số 2 sẽ gồm 2 đội có thành tích tốt tại SEA Games 29 là Malaysia và Indonesia, nhóm 3 gồm Singapore và Myanmar.

Với việc rơi vào nhóm hạt giống số 4, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu 6 đội cùng kỳ phùng địch thủ U22 Thái Lan hoặc một bảng đầy khó khăn có các đội mạnh nhất như U22 Thái Lan, Malaysia, Myanmar. Đây chắc chắn sẽ là một thách thức không hề nhỏ bởi các đội bóng trong khu vực đều đặt quyết tâm rất cao và vô cùng cẩn trọng khi đối mặt với Việt Nam sau khi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo giành được hàng loạt thành công vang dội ở đấu trường quốc tế trong hơn một năm qua.

Dù vậy, thách thức luôn mang đến sự thú vị và mỗi chiến thắng trước các đối thủ mạnh như thế sẽ là một sự khẳng định cho những bước tiến của bóng đá Việt Nam. Muốn vô địch SEA Games 30, trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải vượt qua những thách thức ấy và giành những chiến thắng thuyết phục để đi đến đỉnh cao còn ấn tượng hơn nhiều là có được sự may mắn với những trận đấu dễ dàng. Với việc HLV Park Hang-seo đồng ý cầm quân tại SEA Games 30 lại thêm việc BTC vừa thông qua việc cho các đội U22 được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi càng khiến NHM bóng đá nước nhà tự tin hơn vào việc đổi màu huy chương.

Các nhóm hạt giống môn bóng đá Nam Sea Games 30:

Nhóm 1: Thái Lan, Philippines

Nhóm 2: Malaysia, Indonesia

Nhóm 3: Myanmar, Singapore

Nhóm 4: Việt Nam, Brunei, Lào, Campuchia, Timor Leste

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/sea-games-30-thay-tro-hlv-park-hangseo-bi-danh-gia-te-nhat-dong-nam-a-post293703.info