SEA Games 30: Những niềm hy vọng vàng

Cùng với 2 đội tuyển bóng đá, hôm qua 26-11, 65 thành viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 30 đã có mặt tại Philippines.

Lê Thanh Tùng - “chàng trai vàng” của thể dục dụng cụ

Lê Thanh Tùng - “chàng trai vàng” của thể dục dụng cụ

Ngoài lãnh đạo, cán bộ đoàn có các đội tuyển thể dục dụng cụ (13 thành viên), rowing (10), bóng ném (8) và bóng chuyền bãi biển. Để chuẩn bị cho SEA Games 2019, 2 năm qua, 66 VĐV của 18 môn đã được tập trung đầu tư trọng điểm. Trước giờ khai cuộc, hãy điểm qua những niềm hy vọng vàng của TTVN.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi): Chưa thể vươn tầm châu lục, thế giới nhưng Ánh Viên là nữ kình ngư số 1 Đông Nam Á. Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất cô đều mang về 8 HCV, giúp bơi Việt Nam xếp nhì toàn đoàn, chỉ sau Singapore. Đó cũng là chỉ tiêu của Ánh Viên trên đường đua xanh Philippines. Nguyễn Huy Hoàng (bơi) - HCV, lập kỷ lục SEA Games nội dung 1.500m tự do tại Malaysia năm 2017, HCB Asiad 2018, VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo năm 2020.

Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ): VĐV thứ 2 đoạt suất đến Olympic Tokyo 2020 này được kỳ vọng sẽ tái lập hat-trick HCV 2 năm trước ở các nội dung nhảy chống, xà đơn và đồng đội nam.

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng): HCV Olympic, vô địch châu Á và sở hữu 8 HCV trong 4 kỳ SEA Games, nhưng ở Đại hội 2017 anh lại bất ngờ trắng tay. Dù không có được phong độ cao nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, Xuân Vinh được kỳ vọng giành từ 1-2 HCV ở nội dung súng ngắn 10m.

Quách Thị Lan (điền kinh): Dù chưa lấy lại phong độ cao nhất sau chấn thương nhưng nhà vô địch châu Á và Asian Games cùng các chân chạy nữ Việt Nam gần như không có đối thủ ở các nội dung 400m cá nhân và đồng đội. Cùng với Quách Thị Lan, “nữ hoàng nước rút” Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ tái lập cú hat-trick HCV 2 năm trước trên đường chạy Malaysia (100m, 200m và 4x100m nữ).

Vũ Thành An (đấu kiếm): Là “vua kiếm chém” Đông Nam Á khi 2 kỳ SEA Games gần đây anh đều độc chiếm HCV cá nhân và đồng đội.

Nguyễn Thị Thật (xe đạp): Cua-rơ nữ số một Việt Nam với đẳng cấp châu Á này hiện đang đầu quân cho CLB xe đạp chuyên nghiệp của Bỉ. Tại SEA Games 2017, Nguyễn Thị Thật giành cú đúp HCV nội dung đua vòng tròn và 104km xuất phát đồng hàng nữ.

Lê Quang Liêm (cờ vua): Sau 2 kỳ đại hội không tổ chức, cờ vua trở lại. Niềm hy vọng hàng đầu của cờ vua Việt Nam đã có một năm 2019 đầy thành công với HCV châu Á, vô địch Giải Summer Classic và vào vòng 4 World Cup.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/sea-games-30-nhung-niem-hy-vong-vang-2975817/