SEA Games 30: Nguyễn Huy Hoàng lập kỷ lục bơi 400m tự do nam

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã mang về chiếc huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 4/12, đồng thời lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nam.

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 4/12, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có một khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games 30 với chiếc huy chương Vàng nội dung bơi 400m tự do nam. Đây là chiếc huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 4/12.

Sau 200 m đầu tiên, Nguyễn Huy Hoàng dẫn đầu nhưng bị kình ngư Malaysia bám đuổi quyết liệt. Trước 100 m cuối, cách biệt giữa hai kình ngư chỉ là 0,39 giây. Nhưng vận động viên người Quảng Bình đã không để đối thủ vượt lên. Anh cán đích sau 3 phút 49,08 giây, phá kỷ lục SEA Games.

Nội dung chung kết đầu tiên là 400 m tự do nam, với Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Sau đó, "niềm hy vọng Vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên thi chung kết 200 m bướm nữ tại SEA Games 30 lúc 17h15.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 trên Bảng tổng sắp SEA Games 30 với thành tích 24 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 29 huy chương Đồng. Chúng ta đã hoàn thành được 1/3 chỉ tiêu 70 huy chương Vàng tại SEA Games 2019./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-30-nguyen-huy-hoang-lap-ky-luc-boi-400m-tu-do-nam/611236.vnp