SEA Games 30: Ngày bội thu Vàng của các 'Nữ hoàng'

Kể từ thời điểm SEA Games 30 khai mạc, ngày 8/12 đã trở thành ngày thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam khi giành được tới 20 HCV và ấn tượng hơn, rất nhiều trong số đó đến từ các môn thi đấu Olympic như điền kinh, bơi lội... Đặc biệt, ngày đáng nhớ này được khép lại bằng việc ĐT nữ bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nữ.

Tú Chinh với là quốc kỳ khi về đích. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Tú Chinh với là quốc kỳ khi về đích. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Điền kinh, "môn thể thao nữ hoàng", chói sáng nhất với 7 HCV. Đây cũng là môn "mở hàng" cho ngày Vàng khi Phạm Thị Thu Trang xuất sắc về nhất nội dung 10 km đi bộ nữ với thành tích 52 phút 59,45 giây. Sau đó đến lượt Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt giành HCV và HCB ở nội dung chạy 10 km nữ.

Các VĐV Việt Nam cũng thống trị đường chạy 1.500 m với 2 HCV của Nguyễn Thị Oanh (nữ) và Dương Văn Thái (nam). Tương tự, đường chạy 400 m cả nam lẫn nữ cũng chứng kiến sự áp đảo của điền kinh Việt Nam. Nguyễn Thị Huyền xuất sắc về nhất với thành tích 52,80 giây còn Quách Thị Lan đoạt HCĐ với thành tích 53,95 giây. Trong khi đó, Trần Nhật Hoàng đoạt HCV với thành tích 46,56 giây còn người đồng đội Trần Đình Sơn đoạt luôn HCB với thành tích 46,68 giây.

Ở chung kết 100m nữ, cự ly được coi là kinh điển của điền kinh, Lê Tú Chinh đã ngoạn mục về đích trước tiên với thành tích 11,54 giây, nhanh hơn đối thủ về nhì đúng 0,01 giây. Đáng chú ý, những đối thủ mà Tú Chinh vượt qua là 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines. Thành tích này của Tú Chinh cũng hơn 0,02 giây so với của chính cô ở SEA Games 2017.

Ngoài thành công rực rỡ của điền kinh, các kình ngư Việt Nam trên đường đua Xanh cũng tiếp tục gặt hái Vàng. Nguyễn Thị Anh Viên có tấm HCV thứ 6 của mình ở SEA Games lần này khi về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 47,58 giây. VĐV trẻ Trần Hưng Nguyên cũng chiến thắng ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 20,65 giây, phá kỷ lục SEA Games.

10 HCV còn lại của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 8/12 thuộc về Lộc Thị Đào (môn bắn cung, nội dung cung 1 dây cá nhân nữ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ-Lộc Thị Đào (bắn cung, đôi nam nữ cung 1 dây), bắn cung đồng đội nữ cung 1 dây, Nguyễn Thanh Duy (karate, dưới 60 kg nam), karate kata đồng đội nữ, Ngô Đình Nại (billards carom 1 băng), đấu kiếm đồng đội nam kiếm 3 cạnh, Bùi Yến Ly (muay Thai, 54 kg nữ), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 67 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (taekwondo, dưới 62 kg nữ).

Có một điều thú vị là trong 19 HCV kể trên, các nữ VĐV đóng góp tới 12 huy chương chưa kể 1 HCV đôi nam nữ cung 1 dây. Và tấm HCV cuối ngày thi đấu 8/12 cũng thuộc về các "Nữ hoàng". Các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu đầy kiên cường và quả cảm, vượt qua kình địch Thái Lan 1-0 trong trận chung kết phải kéo dài đến 120 phút để bảo vệ thành công ngôi Hậu bóng đá nữ Đông Nam Á.

Ngoài 20 HCV, đoàn thể thao Việt Nam còn có thêm 5 HCB và 7 HCĐ trong ngày thi đấu 8/12, nâng tổng thành tích của đoàn tại SEA Games lần này lên 66 HCV, 59 HCB và 78 HCĐ. Theo bảng xếp hạng trên trang chủ SEA Games 30 tính đến 21h45 ngày 8/12, đoàn thể thao Việt Nam đã tạm thời trở lại vị trí thứ 2 chỉ sau chủ nhà Philippines (111 HCV, 86 HCB và 87 HCĐ).

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/sea-games-30-ngay-boi-thu-vang-cua-cac-nu-hoang-20191208220207561.htm