SEA Games 30 ngày 2/12: Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương

Đoạt 5 HCV ở môn Kurash trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam giữ được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 với tổng cộng 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là chủ nhà Philippines với 38 HCV, 20 HCB và 13 HCĐ.

Tường thuật trực tiếp

20:54 02/12

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 tính đến 21h hôm nay.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 tính đến 21h hôm nay.

17:44 02/12

Nguyễn Thị Lan hạ võ sĩ chủ nhà

Nguyễn Thị Lan giành HCV môn Kurash hạng dưới 70 kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Estrella Bianca Mea trong trận chung kết. Đây là HCV thứ 5 của đội tuyển Kurash Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

17:27 02/12

Bóng đá nữ: Việt Nam nhất bảng B

Trong trận đấu cuối của bảng B, Thái Lan chỉ thắng Indonesia 5-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách đội nhất bảng, nhờ hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng. Thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ gặp đội nhì bảng A trong trận bán kết hai, diễn ra ngay sau trận bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan.

17:25 02/12

Kurash thêm HCV

+ HCV thứ 4 cho Đoàn Việt Nam trong ngày 2/12 vẫn tới từ môn Kurash. Bùi Minh Quân giành chiến thắng trong trận chung kết hạng dưới 81 kg nam.

16:57 02/12

Nguyễn Thị Thúy giành HCB hạng cân 55 kg nữ với tổng cử 197 kg.

16:49 02/12

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 2/12 (tính đến 17h)

- HCV

Trần Thị Thanh Thủy (kurash, 70 kg nữ)

Lê Đức Đông (kurash, dưới 66 kg nam)

Vũ Ngọc Sơn (kurash, dưới 73 kg nam)

- HCB

Văn Công Quốc (arnis, dưới 55 kg nam)

Nguyễn Đức Trí (arnis, dưới 60 kg nam)

Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 61 kg nam)

Vương Thanh Tùng (arnis, trên 65 kg nam)

Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ)

- HCĐ

Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn)

Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon)

Nguyễn Thị Quyên (cử tạ, 49 kg nữ)

Vũ Đức Hùng (arnis, dưới 65 kg nam)

Đội tuyển bóng rổ nam, nội dung 3x3

Đoàn Thị Nhuần (arnis, dưới 55 kg nữ)

Lê Thị Vân Anh (arnis, dưới 60 kg nữ)

16:43 02/12

Ba tấm HCV môn Kurash ghi công các võ sĩ: Lê Đức Đông (66 kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (trên 70 kg nữ), Vũ Ngọc Sơn (73 kg nam).

14:59 02/12

Thạch Kim Tuấn thi đấu ở hạng 61kg nam

Đầu giờ chiều ngày thi đấu hôm nay của SEA Games 30, Thạch Kim Tuấn giành HCB nội dung cử tạ hạng cân 61kg nam.

Môn cử tạ diễn ra tại tổ hợp thể thao Rizal Memorial, thủ đô Manila của Philippines. Hạng cân 61kg nam tại SEA Games 30 có 5 VĐV tranh tài, nhưng cuộc đua HCV tập trung vào Thạch Kim Tuấn và Irawan Eko (Indonesia). Đây là đối thủ mạnh nhất của Thạch Kim Tuấn trong khu vực, từng vô địch Olympic.

Ở nội dung cử giật, cả hai đô cử đều thất bại lần 1 trước mức tạ 135kg và chỉ thành công ở lần thứ 2. Qua lần 3, Thạch Kim Tuấn và Irawan cùng đăng ký mức tạ 140kg nhưng chỉ Irawan thành công.

Kết quả chung cuộc môn cử tạ hạng 61 kg nam

Qua nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn đẩy thành công mức tạ 160kg. Irawan cũng thành công với mức tạ 163kg. Tổng cử lúc này của Irawan đã hơn Kim Tuấn 8kg. Cả hai sau đó thất bại ở lần đẩy thử 2 với mức tạ đăng ký 169kg.

Ở lượt cuối cùng, Thạch Kim Tuấn đã rất xuất sắc đẩy thành công mức tạ 169kg. Lúc này, tổng cử của anh (304kg) đã vượt qua Irawan 1kg (303kg). Nếu Irawan thất bại ở lần đẩy cuối, Thạch Kim Tuấn sẽ đoạt HCV.

Tuy nhiên, đô cử Indonesia rốt cuộc đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch Olympic khi đẩy thành công mức tạ 169kg, nâng tổng cử lên 309kg để đoạt HCV. Thạch Kim Tuấn chỉ đoạt HCB. Người đoạt HCĐ hạng cân 61kg là VĐV Bin Muhamad Aznil của Malaysia với tổng cử 283kg.

Tiểu Phùng - Viết Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-30-ngay-212-viet-nam-dung-thu-2-tren-bang-tong-sap-huy-chuong-1493211.tpo