SEA Games 30: Dancesport mang về tấm HCV thứ 2 cho Việt Nam

Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến đã mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho Việt Nam khi về nhất ở nội dung Quickstep của môn Dancesport.

Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến mang huy chương vàng về cho Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy/Vietnam+)

Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến mang huy chương vàng về cho Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy/Vietnam+)

Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến đã mang về tấm huy chương vàng ở nội dung Quickstep của môn Dancesport.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 mà đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tại SEA Games 30.

Trước đó, Đinh Thị Như Quỳnh là vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng khi kết thúc vị trí thứ nhất nội dung Băng đồng môn Xe đạp.

Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: TTVH)

Ngoài hai tấm huy chương vàng này, đoàn Việt Nam còn giành được 4 huy chương bạc ở môn Dancesport và Xe đạp, 2 huy chương đồng môn Wushu.

Tính đến thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam có 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-30-dancesport-mang-ve-tam-hcv-thu-2-cho-viet-nam/610580.vnp