SEA Games 30 chính thức khai mạc tại Philippines

SEA Games chính thức bắt đầu sau Lễ khai mạc diễn ra vào tối 30/11, tại nhà thi đấu Philippine Arena, cách thủ đô Manila khoảng 30 km về phía Bắc.

Hình ảnh Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại SEA Games 30:

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019. Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Mặc dù gặp phải những khó khăn về kinh tế để tổ chức SEA Games, chủ nhà Philippines vẫn quyết định đăng cai với 56 môn thể thao, 513 nội dung, nhiều nhất trong lịch sử các kỳ đại hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, Lễ khai mạc SEA Games không diễn ra tại sân vận động, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ. Sự kiện mở màn SEA Games diễn ra ở Philippine Arena với sức chứa lên tới 55.000 người, là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD.

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ khai mạc. Ảnh: Tiến Tuấn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ khai mạc. Ảnh: Tiến Tuấn

Đây cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi, còn đài lửa được thắp sáng ở một nơi khác. Đài lửa của đại hội - trị giá gần 1 triệu USD - không nằm trong Philippine Arena và cách địa điểm này tới... 90 km, ở thành phố New Clark City. Người thắp đài lửa là võ sỹ quyền Anh nổi tiếng thế giới - Thượng nghị sỹ Manny Pacquiao.

Linh vật của SEA Games 30 năm nay là Pami, con vật được tạo nên bởi 7 quả bóng tròn với 5 màu là vàng, trắng, xanh, đỏ. Theo người Philippines, 'Pami' có nghĩa là con mèo, nhưng rộng ra, nó nằm trong từ 'Pamilya" tức là gia đình.

Tại lễ khai mạc SEA Games 30, BTC quyết định mời 11 hoa hậu sẽ tham gia cầm biển cho 11 đoàn thể thao bước ra sân thi đấu. Trước giờ bắt đầu, các người đẹp đã dành thời gian chụp ảnh lưu niệm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ khai mạc.

Sau khi quốc ca Philippines vang lên, lễ khai mạc của SEA Games 30 đã chính thức bắt đầu.

Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 856 thành viên, trong đó có gần 600 vận động viên, dự thi ở hơn 40 môn và phân môn. Mục tiêu của đoàn là giành khoảng 65 HCV, cùng vị trí thứ 3 toàn đại hội, trong đó bóng đá nam và nữ được giao chỉ tiêu giành HCV.

Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN

Tại phần diễu hành, Đoàn thể thao Brunei đi đầu tiên. Đồng hành cùng các đoàn thể thao vận động viên là các hoa hậu của Phillipines.

Đoàn Thể thao Brunei đi đầu đoàn diễu hành

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại SEA Games 30.

Đoàn thể thao Việt Nam đi thứ 10, chỉ trước đoàn chủ nhà Philippines. Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An.

Thành An là vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở những sự kiện lớn gần đây như Olympic 2016, SEA Games 2017, Asiad 2018.

Lễ khai mạc SEA Games 30 kết thúc bằng màn đốt pháo sáng trong nhà thi đấu Philippine Arena. Buổi lễ diễn ra gắn gọn trong khoảng 90 phút, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/sea-games-30-chi-nh-thu-c-khai-ma-c-ta-i-philippines-323078.html