SEA Games 30 chính thức khai mạc: Đoàn TTVN sẵn sàng tranh tài

Tối nay (30/11), Lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức diễn ra tại Philippines, các VĐV Việt Nam sẵn sàng tranh tài, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

19:40 ngày 30/11/2019

SEA Games 30 chính thức khai mạc (Ảnh: Ngọc Duy).

SEA Games 30 chính thức khai mạc (Ảnh: Ngọc Duy).

Võ sĩ Manny Pacquiao trao ngọn đuốc cho vận động viên đại diện của nước chủ nhà Philippines thắp. Từ ngày mai, các vận động viên của 11 nước khu vực Đông Nam Á sẽ đồng loạt tranh tài ở nhiều môn thể thao khác nhau. Trước đó, từ ngày 25/11, môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games đã khởi tranh.

Như vậy, Lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức khép lại với sân khấu hoành tráng. Từ ngày mai, Báo điện tử VOV (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tiếp các ngày thi đấu của SEA Games 30, tin tức về các vận động viên của Việt Nam nói riêng và của đại hội nói chung sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục, nhanh nhất tới quý độc giả. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

15:59 ngày 30/11/2019

18h tối nay (30/11), SEA Games 30 sẽ chính thức được khai mạc tại nhà thi đấu Philippines Arena (Philippines). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một lễ khai mạc SEA Games được tổ chức ở sân đấu trong nhà và sẽ áp dụng chủ đạo các công nghệ kỹ thuật số cho các màn trình diễn trên màn ảnh lớn.

Nhà thi đấu Philippine Arena có sức chứa tối đa lên tới 55.000 chỗ ngồi và cách thủ đô Manila khoảng 40km. BTC nước chủ nhà cho biết lễ khai mạc sẽ phải cấm đường hơn 10 giờ đồng hồ. Do đó, việc tổ chức trong nhà sẽ phù hợp với tình hình giao thông hiện tại của Manila.

16:02 ngày 30/11/2019

Những hình ảnh trước giờ khai mạc SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy)

16:04 ngày 30/11/2019

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines sẽ xác lập kỷ lục về số môn thi: 56 môn (523 nội dung). Tham dự SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 65-70 HCV, đứng trong tốp 3 đại hội.

16:07 ngày 30/11/2019

16:07 ngày 30/11/2019

Ban tổ chức Philippines tuyên bố sẽ tạo ra đêm khai mạc SEA Games 30 hoành tráng và đầy màu sắc. Đội ngũ thực hiện chương trình khai mạc từng trực tiếp tham gia tổ chức Olympic London 2012 và ASIAD 2018 tại Indonesia.

16:13 ngày 30/11/2019

16:44 ngày 30/11/2019

Những bóng hồng đến dự Lễ khai mạc SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy)

17:37 ngày 30/11/2019

17:38 ngày 30/11/2019

Khán giả đến nhà thi đấu Philippine Arena xem Lễ khai mạc SEA Games 30 ngày một đông (Ảnh: Ngọc Duy).

17:50 ngày 30/11/2019

Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 30 đã hoàn tất (Ảnh: Ngọc Duy)

18:10 ngày 30/11/2019

Lễ khai mạc SEA Games 30 bắt đầu bằng nghi thức hát quốc ca của nước chủ nhà Philippines (Ảnh: Ngọc Duy).

Tổng thống của Philippines, ông Rodrigo Duterte (giữa) tham dự Lễ khai mạc SEA Games 30.

18:15 ngày 30/11/2019

Sau nghi thức chào cờ, Lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra với tiết mục nghệ thuật truyền thống của Philippines.

Ảnh: Ngọc Duy.

18:27 ngày 30/11/2019

Sau các tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa của Philippines các đoàn Thể thao tham dự đại hội diễu hành qua sân khấu.

1

18:29 ngày 30/11/2019Đoàn vận động viên diễu hành đầu tiên là Brunei. Ở SEA Games 30, Brunei tham gia với 257 vận động viên, ít nhất trong số các đoàn tham dự.

2

18:30 ngày 30/11/2019

Tiếp theo là đoàn vận động viên của Campuchia. Năm nay, đoàn thể thao của Campuchia có 510 thành viên tham dự SEA Games 30.

Ảnh: Ngọc Duy.

3

18:32 ngày 30/11/2019

Diễu hành thứ 3 là đoàn vận động viên của Indonesia. Ở SEA Games 29, Indonesia giành được 38 HCV, 63 HCB và 90 HCĐ, đứng thứ 5 toàn đoàn. Ở đại hội năm nay, Indonesia có tổng cộng 1702 thành viên tham gia.

4

18:33 ngày 30/11/2019

Tiếp theo là đoàn vận động viên của Lào với 419 người tham dự ở SEA Games 30. Ở kỳ SEA Games 29, Lào giành được 2 HCV, 3 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 9 chung cuộc.

5

18:35 ngày 30/11/2019

Malsyai là đoàn diễu hành thứ 5, họ tham dự SEA Games 30 với 1076 thành viên. Ở SEA Games năm ngoái, Malaysia giành ngôi nhất toàn đoàn, khi là nước chủ nhà.

6

18:36 ngày 30/11/2019

Đoàn vận động viên Myanmar diễu hành thứ 6, 2 năm trước thể thao nước này giành được 7 HCV, đứng thứ 7 toàn đoàn. Ở SEA Games 30, Myanmar có tổng cộng 952 thành viên.

7

18:38 ngày 30/11/2019

Đoàn thể thao Singapore diễu hành thứ 7, họ tham dự SEA Games 30 với 1591 vận động viên. Ở SEA Games 29, Singapore cạnh tranh rất quyết liệt với Việt Nam. Họ cán đích ở vị trí thứ 4, kém Việt Nam đúng 1 HCV.

8

18:39 ngày 30/11/2019

Cường quốc thể thao của khu vực Đông Nam Á - Thái Lan diễu hành thứ 8. Mặc dù không phải là nước chủ nhà nhưng Thái Lan là ứng viên cạnh tranh ngôi vị số 1 với nước chủ nhà. Ở SEA Games năm nay, Thái Lan có 1473 thành viên.

Ảnh: Ngọc Duy.

9

18:46 ngày 30/11/2019

Tiếp theo là đoàn thể thao Timor Leste. Họ tham dự SEA Games 30 với 221 thành viên.

Ảnh: Ngọc Duy.

10

18:46 ngày 30/11/2019

Và diễu hành tiếp theo là Đoàn Thể thao Việt Nam, người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam là VĐV Vũ Thành An. Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 30 tổ chức ở Philippines với tổng cộng 856 thành viên. Các vận động viên của chúng ta tranh tài ở 43/56 môn và phân môn. Theo ông Trần Đức Phấn, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30, chỉ tiêu của TTVN là giành từ 65 đến 70 tấm HCV để lọt vào tốp 3 toàn đoàn.

Clip Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành trong Lễ khai mạc SEA Games 30 (bản quyền: VTV)

11

18:47 ngày 30/11/2019

Cuối cùng là Đoàn Thể thao của Philippines. Nước chủ nhà của SEA Games có 1868 thành viên tham gia tranh tài ở đại hội năm nay. Họ đặt mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn.

Ảnh: Ngọc Duy.

18:59 ngày 30/11/2019

Sau màn diễu hành của 11 đoàn thể thao trong khu vực, Lễ khai mạc SEA Games tiếp tục diễn ra với các tiết mục văn nghệ.

19:05 ngày 30/11/2019

Hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành ở Lễ khai mạc SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy).

19:12 ngày 30/11/2019

Tổng thống của Philippines, ông Rodrigo Duterte tuyên bố khai mạc SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy).

Tổng thống của Philippines, ông Rodrigo Duterte tuyên bố khai mạc SEA Games 30, đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đây là lần thứ 4 Philippines đăng cai SEA Games. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12, tranh tài ở 56 môn thi với 513 nội dung.

19:18 ngày 30/11/2019

Sau khi Tổng thống của Philippines, ông Rodrigo Duterte tuyên bố khai mạc SEA Games 30, đại diện vận động viên tham dự đại hội, đại diện trọng tài tuyên thệ thi đấu trung thực, làm việc công tâm để ngày hội thể thao của khu vực thành công tốt đẹp (Ảnh: Ngọc Duy).

19:25 ngày 30/11/2019

19:40 ngày 30/11/2019

SEA Games 30 chính thức khai mạc (Ảnh: Ngọc Duy).

Võ sĩ Manny Pacquiao trao ngọn đuốc cho vận động viên đại diện của nước chủ nhà Philippines thắp. Từ ngày mai, các vận động viên của 11 nước khu vực Đông Nam Á sẽ đồng loạt tranh tài ở nhiều môn thể thao khác nhau. Trước đó, từ ngày 25/11, môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games đã khởi tranh.

Như vậy, Lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức khép lại với sân khấu hoành tráng. Từ ngày mai, Báo điện tử VOV (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tiếp các ngày thi đấu của SEA Games 30, tin tức về các vận động viên của Việt Nam nói riêng và của đại hội nói chung sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục, nhanh nhất tới quý độc giả. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/sea-games-30/truc-tiep-le-khai-mac-sea-games-30-doan-the-thao-viet-nam-dieu-hanh-984622.vov