SEA Games 30 chính thức bắt đầu

Lễ khai mạc diễn ra hấp dẫn, ngắn gọn và mang đậm màu sắc truyền thống của nước chủ nhà Philippines đánh dấu SEA Games 30 chính thức được bắt đầu.

Video Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào Lễ khai mạc SEA Games 30:

Thiên Bình - Song Ngư

*Dưới đây là những diễn biến chính:

19h40

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Philippines Arena khép lại lễ khai mạc SEA Games 30 ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng của nước chủ nhà.

Xem video:

19h34

Võ sĩ nổi tiếng Manny Pacquiao của nước chủ nhà Philippines chính là người được chọn thắp ngọn đuốc thiêng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30.

19h25

Ca khúc chính thức của SEA Games 30 là "We win as one" (Chúng ta cùng chiến thắng) được cất lên tại lễ khai mạc SEA Games 30.

19h19

Lễ khai mạc tiếp tục với những tiết mục âm nhạc, dưới sự trình diễn của các các sĩ hàng đầu Philippines.

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

19h17

Tổng thống Philippines Duterte phát biểu ngắn gọn, tuyến bố chính thức khai mạc SEA Games 30.

19h10

Chủ tịch Ủy ban tổ chức của SEA Games là ông Alan Peter Cayetano phát biểu trong lễ khai mạc. Ông gửi lời cảm ơn tới 11 đoàn và chúc các vận động viên có kỳ đại hội thành công.

18h58

Đoàn thể thao nước chủ nhà Philippines là đoàn cuối cùng tiến vào sân khấu.

Ảnh: SN

18h55

Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào sân khấu. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu và phân môn. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người vinh dự cầm cờ trong buổi lễ khai mạc.

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

18h45

Chiều nay xe chở các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam và đoàn Lào đến nhà thi đấu dự lễ khai mạc đã bị va vào xe chở đoàn đi trước do xe này phanh gấp. Rất may do đi chậm nên ko ai bị làm sao, xe bị vỡ kính. Ngay sau đó BTC đã cử xe khác đưa cả đoàn đi dự lễ khai mạc.

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

18h30

11 đoàn thể thao của 11 quốc gia của khu vực Đông Nam Á tiến ra sân khấu chính.

Đoàn Campuchia xuất hiện. Ảnh: SN

18h20

Tổ hợp võ gậy Arnis - môn võ tự vệ và các tiết mục cổ truyền của Philippines Arnis tiếp nối lễ khai mạc hứa hẹn hấp dẫn và hoành tráng bậc nhất lịch sử SEA Games.

Ảnh: SN

Ảnh: SN

Ảnh: SN

18h10

Bài quốc ca Philippines được trình bày bởi ca sỹ Nightingale Lani Misalucha nổi tiếng của nước chủ nhà mở màn cho lễ khai mạc SEA Games 30.

Ảnh: SN

18h00

Lễ khai mạc SEA Games 30 chuẩn bị được bắt đầu tại nhà thi đấu Philippine Arena.

Tổng thống Philippines Duterte có mặt trên khán đài. Ảnh: SN

17h46

Sân khấu chính của buổi lễ khai mạc SEA Games 30. Ảnh: SN

17h38

Ảnh: SN

17h28

Dàn chân dài hâm nóng lễ khai mạc SEA Games 30. Ảnh: SN

17h30

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019. Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Mặc dù gặp phải những khó khăn về kinh tế để tổ chức SEA Games, chủ nhà Philippines vẫn quyết định đăng cai với 56 môn thể thao, 513 nội dung, nhiều nhất trong lịch sử các kỳ đại hội.

Tên của linh vật SEA Games 30 là Pami, được tạo nên bởi 7 quả bóng tròn với 5 màu là vàng, trắng, xanh và đỏ dựa theo màu sắc trên lá cờ nước chủ nhà. Theo người Philippines, 'Pami' có nghĩa là con mèo, nhưng rộng ra, nó nằm trong từ 'Pamilya' tức là gia đình.

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

BTC SEA Games 30 chính thức thông báo lễ khai mạc của đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu trong nhà. Đây là lần đầu tiên một lễ khai mạc SEA Games không được tổ chức ở SVĐ.

Nhà thi đấu được lựa chọn có tên Philippine Arena, sức chứa tối đa lên tới 55.000 chỗ ngồi và cách thủ đô Manila khoảng 30km. BTC nước chủ nhà cho biết lễ khai mạc sẽ phải cấm đường hơn 10 giờ đồng hồ. Do đó, việc tổ chức trong nhà sẽ phù hợp với tình hình giao thông hiện tại của Manila.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu và phân môn. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người vinh dự cầm cờ trong buổi lễ khai mạc.

Buổi lễ khai mạc trở nên hấp dẫn hơn khi quy tụ nhiều hoa hậu của nước chủ nhà, từng đăng quang các cuộc thi sắc đẹp thế giới. 11 người đẹp Philippines sẽ đồng hành cùng các đoàn thể thao xuất hiện tại đêm khai mạc SEA Games, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach hay Sharifa Akeel.

16h10

Một CĐV Việt Nam đội nón lá cùng cờ đỏ sao vàng. Ảnh: SN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/truc-tiep-le-khai-mac-sea-games-30-18h-ngay-30-11-593477.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-thao2