Sẽ xử lý nghiêm cá nhân, tập thể để lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng

Bộ GTVT khẳng định quan điểm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với trường hợp tiếp viên hàng không lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Trước diễn biến dịch COVID-19, với 4 ca mắc mới trong cộng đồng tại TP HCM do lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, trường hợp tiếp viên hàng không lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đó, trách nhiệm đầu tiên phải là chính cá nhân đó.

Theo ông Đông, quy định quản lý phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế đã hết sức rõ ràng và chặt chẽ. Vietnam Airlines đã có hành động ban đầu là đình chỉ người quản lý trực tiếp để kiểm điểm và sẽ có báo cáo cụ thể, công khai với dư luận.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

“Chúng tôi đánh giá đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, bởi nó tác động tới cộng đồng và nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đang rất hiệu quả, khi đã gần 90 ngày chưa có ca mắc mới trong cộng đồng tại Việt Nam. Phải xử lý nghiêm trường hợp này. Trách nhiệm về hành chính cũng sẽ có cơ quan chức năng thực thi và làm rõ của cá nhân và của tập thể…”, Thứ trưởng Bộ GTVT nói.

Về khắc phục, Bộ GTVT nhận thức quy trình, quy định về cách ly và kiểm soát dịch bệnh đã được ban hành và chỉnh sửa chặt chẽ. Trong công tác vận tải công cộng, Bộ đã yêu cầu thực hiện chặt chẽ với các tổ bay, tổ tiếp viên… những cá nhân tiếp xúc trực tiếp và có khả năng lây nhiễm cao, nên phải tuân thủ các quy định này.

“Tuân thủ quy định phòng dịch sẽ đảm bảo yêu cầu, nhưng vấn đề vẫn là trách nhiệm của các cá nhân thực hiện và khâu tiếp theo là tổ chức giám sát tốt hơn. Với các nơi cách ly, cũng đã có quy định rất rõ. Cách ly tập trung hay tại nhà và giám sát thế nào đều có quy định”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến biện pháp ứng phó dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, theo báo cáo mới nhất lúc 18h chiều 2/12, Bộ Y tế đã truy vết được tổng số khoảng 800 ca F1, trong đó có 211 F1 tiếp xúc ở khoảng cách dưới 2m và 589 F1 tiếp xúc ở khoảng cách trên 2m. Số ca F2 là 778 người.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục truy vết mở rộng và làm xét nghiệm. Đến nay đã có kết quả của 737/800 trường hợp F1, trong đó, có 4 ca dương tính với COVID-19 đã được công bố (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349) và những người khác là âm tính. 63 mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

“Chúng tôi đang tiếp tục truy vết 1.392 ca F2 và tổng số lấy mẫu là 2.233, trong đó, 1.051 người đã được xét nghiệm và 1.182 đang chờ kết quả xét nghiệm. Hôm nay (2/12) cũng có tin vui là không có ca mắc mới trong cộng đồng”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Về khả năng kiểm soát dịch, ông Cường khẳng định, với bài học kinh nghiệm rất quý báu sau 2 đợt phòng chống dịch (tháng 3/2020 và tháng 7/2020), Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ ngành, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ để có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng: “Tinh thần chống dịch là khẩn trương, thần tốc, truy vết, cách ly tất cả các trường hợp F1-F2 và không để lây nhiễm sang chu kỳ thứ 3”.

Về đề xuất của TP HCM tiến hành giãn cách, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo những khu vực nào có nguy cơ cao có thể xem xét giãn cách, còn những khu vực khác để hoạt động bình thường trên tinh thần không nên hoang mang và cũng không nên chủ quan lơ là để thực hiện mục tiêu kép./.

Trần Ngọc-Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/se-xu-ly-nghiem-ca-nhan-tap-the-de-lay-lan-dich-covid-19-ra-cong-dong-821574.vov