Sẽ xử lý 6.000 con lợn chết trong đêm nay

'Mặc dù nước đang chưa rút hết, nhưng huyện và các ngành chức năng chỉ đạo phải quyết tâm xử lý hết số lợn đã chết do mưa lũ trong đêm nay', ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) khẳng định.

Trong trận lũ xảy ra từ 10.10, hàng nghìn con lợn ở trại chăn nuôi của Cty Thái Dương liên kết với Trại 5 - Tổng cục 8, Bộ Công an (đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định) đã bị chết chìm trong nước.

Đến nay, dù đã nhiều ngày trôi qua, nước lũ vẫn chưa rút hết. Trang trại chăn nuôi lợn ở đây vẫn bị ngập trong nước lũ. Công tác thu gom, tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết đang gặp nhiều khó khăn.

Nếu không sớm xử lý đàn lợn chết, môi trường sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Bình - Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở TNMT Thanh Hóa, cho biết, hiện Sở TNMT Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn địa phương xử lý gần 6.000 con lợn bị chết do lũ lụt tại trang trại trên.

Tuy nhiên, do nước tại khu vực chuồng trại vẫn còn ngập sâu, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Theo chỉ đạo của Sở TNMT, khi xử lý đàn lợn chết, phải tìm vị trí chôn lấp cách xa khu dân cư và xa nguồn nước mặt, nước ngầm khu dân cư, tránh xảy ra nguy cơ ô nhiễm môi trường sau này. Quy trình xử lý được đưa ra là chia nhỏ số lợn để chôn lấp đúng theo quy chuẩn.

Trao đổi với Lao Động, vị đại diện Phòng Chăn nuôi, Sở NNPTNT Thanh Hóa cho hay, sáng nay 14.10, ông Nguyễn Viết Thái - Phó GĐ Sở NNPTNT cùng Phòng Chăn nuôi và các bên liên quan đã vào Trại 5. Theo đó, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng cán bộ chiến sĩ đã đào hố lớn bên trong khuôn viên Trại 5 chuẩn bị cho việc tiêu hủy hàng ngàn con lợn chết.

Phó GĐ Sở đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc chôn lấp, tiêu hủy theo quy định. Sở NNPTNT Thanh Hóa cũng đã cung cấp 500 lít hóa chất phục vụ việc khử trùng, chôn lấp.

Ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, hiện công tác xử lý đàn lợn đang được tiến hành. “Mặc dù nước trong khu vực chuồng trại đang cao, nhưng lực lượng tiêu hủy đàn lợn vẫn phải dùng bao tải ni-lon đưa từng con lợn chết vào rồi buộc kín. Sau đó, dùng bè mảng, thuyền chở vào bờ, đưa lên ô tô chở đến khu vực đã được chọn để tiêu hủy đúng quy trình. Tính đến giữa buổi chiều nay, lực lượng tiêu hủy mới tiến hành xử lý được vài trăm con lợn. Từ nay cho đến sáng mai, lực lương tiêu hủy sẽ quyết tâm xử lý xong đàn lợn chết.

Phóng viên nhiều tờ báo ngồi quán trước cổng Trại 5 ngóng tin nhưng không thể có hình ảnh tiêu hủy, chôn lấp hàng nghìn con lợn chết.

Nhiều phóng viên có mặt từ đầu giờ chiều chuẩn bị đưa tin việc chôn lấp, tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết ở đây nhưng không thể tiếp cận được hiện trường. Trang trại nằm bên trong khuôn viên Trại 5 nên phóng viên muốn vào trại phải có giấy giới thiệu từ… Bộ Công an.

Trước đó, ngày 13.10, tại buổi làm việc với Trại giam số 5 và các ngành chức năng, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, trong ngày 14.10 phải xử lý xong số lợn chết, đảm bảo vấn đề môi trường.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/se-xu-ly-6000-con-lon-chet-trong-dem-nay-570103.ldo