Sẽ xử án điểm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và đưa hối lộ.

Ngày 27-7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay cơ quan điều tra sẽ khẩn trương hoàn tất công tác điều tra; làm việc với cơ quan tư pháp để đưa ra xét xử án điểm vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cũng theo tướng Viên, trước đó Công an TP Đà Nẵng đã bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong số ba người này có hai người Việt Nam và một người Trung Quốc. Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, tiến hành điều tra theo luật định.

Cao Lượng Cố bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Cao Lượng Cố bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Trước đó, vào tối 25-7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, sinh ngày 4-6-1978) tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Được biết Cao Lượng Cố là người cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Như đã thông tin, ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 16-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea tại 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. BV 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng cũng đã cách ly năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xuất hiện tại Đà Nẵng.

Cùng ngày 27-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và đưa hối lộ theo Điều 348 và Điều 364 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự hai người để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý và tiến hành điều tra, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại villa Hà My Beachside (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Quá trình làm việc, nhiều người Trung Quốc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, bỏ trốn khỏi nơi lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 đối tượng người Trung Quốc.

CSGT tuần tra phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh lậu

Rạng sáng 27-7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổ công tác phát hiện chiếc ô tô bảy chỗ 60A-575.10 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển có chở năm người quốc tịch Trung Quốc. Qua khai thác bước đầu xác định năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai.

“Nhóm này đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM thì bị phát hiện. Hiện nhóm người này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định” - nguồn tin từ Cục CSGT cho biết.

Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, tạm giữ chín người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

T.VIỆT- H.HẾU- T.NHẬT - T.PHAN - T.LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/se-xu-an-diem-duong-day-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-926945.html