Sẽ thu hồi, trả lại nguyên trạng rạp chiếu bóng Lê Văn Tám
ng Nguyễn Văn Long - người phát ngôn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Sở đã yêu cầu Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng xây dựng phương án thu hồi diện tích đất ở của cá nhân ông Lê Quang Dần, trả lại diện tích ban đầu của rạp Lê Văn Tám.

Phần diện tích ông Lê Quang Dần sử dụng đã trở thành ngôi nhà 3 tầng, biệt lập với rạp chiếu bóng Lê Văn Tám.
Như Báo Xây dựng đã thông tin: Rạp chiếu phim Lê Văn Tám vốn là công trình phúc lợi công cộng, phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhưng, ông Bùi Thế Lâm - Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hải Phòng, đã có văn bản gửi chính quyền địa phương xin được cải tạo, sửa chữa với mục đích làm nhà ở cho gia đình một cán bộ ngành chiếu bóng đã nghỉ hưu.
Sở chối bỏ trách nhiệm
Trả lời Báo Xây dựng về trách nhiệm quản lý nhà nước của mình trong vấn đề để xảy ra việc người dân xây dựng nhà ở trong khuôn viên rạp chiếu phim Lê Văn Tám, người phát ngôn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, Sở là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố. Sở không phải là đơn vị quản lý nhà nước trực tiếp đối với rạp chiếu bóng Lê Văn Tám.
Sở không buông lỏng trong hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc Sở nói chung, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng nói riêng.
Nguyên nhân xảy ra sự việc là do các yếu tố lịch sử để lại từ ngày 13/5/1955 đến năm 1991, Quốc doanh chiếu bóng (Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng) đã bố trí đất cho ông Lê Quang Dần nằm trong khuôn viên rạp chiếu bóng Lê Văn Tám làm nhà ở, được chính quyền địa phương đăng ký hộ khẩu thường trú, đóng thuế đất hàng năm, hợp đồng cung cấp điện nước…
Việc gia đình ông Lê Quang Dần thay đổi kiến trúc, kết cấu rạp Lê Văn Tám là do đã được ông Bùi Thế Lâm đồng ý về chủ trương cho gia đình ông Dần được sửa chữa nhà, đề nghị ông Dần chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Về việc này, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng không có thẩm quyền cấp đất làm nhà ở và cấp phép xây dựng. Căn hộ của gia đình ông Dần được đơn vị bố trí đất làm nhà ở chỉ mang tính chất tạm thời, không lâu dài.
Ông Bùi Thế Lâm chưa có văn bản chính thức gửi chính quyền địa phương để gia đình ông Dần làm nhà ở trong khuôn viên rạp chiếu bóng Lê Văn Tám, nhưng việc phê trực tiếp vào đơn của ông Dần đồng ý về chủ trương là không đúng thẩm quyền. Và ông Lâm chỉ có lỗi khi chưa kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở về tình trạng xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm tính mạng và tài sản đơn vị và cá nhân liên quan đến rạp Lê Văn Tám. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã yêu cầu ông Lâm nghiêm túc kiểm điểm.
Trả lời về trách nhiệm của ông Lâm trong việc này của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng là chưa thỏa đáng. Bởi theo Hồ sơ phóng viên Báo Xây dựng có được, ông Lâm tuy không có văn bản đề nghị chính quyền địa phương cho gia đình ông Dần làm nhà ở, nhưng lại có văn bản số 50/TTPHP và đơn xin sửa chữa, cải tạo nhà làm việc bị hư hỏng xuống cấp gửi phường An Biên, sau khi phường An Biên phát hiện và xử lý việc cải tạo, sửa chữa phần diện tích gia đình ông Dần đang sử dụng làm nhà ở. Rõ ràng đây là động thái mà Trung tâm này hợp thức hóa cho việc ông Dần sửa chữa một phần rạp Lê Văn Tám làm nhà ở.
Sẽ thu hồi, trả lại nguyên trạng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã yêu cầu Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng xây dựng phương án thu hồi diện tích đất ở của cá nhân, trả lại diện tích như ban đầu của rạp chiếu bóng Lê Văn Tám. Đồng thời đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố bố trí chỗ ở cho gia đình ông Lê Quang Dần. Sở này sẽ rà soát, kiểm kê diện tích các rạp chiếu bóng đang quản lý, có phương án khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng các rạp chiếu bóng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, thật khó hiểu khi người phát ngôn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng lại cho rằng, việc cải tạo, sửa chữa trên nền diện tích cũ và hiện trạng ban đầu, không còn nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng cán bộ, nhân viên và khán giả đến xem phim tại rạp chiếu bóng Lê Văn Tám. Bởi phần diện tích 47m2 gia đình ông Dần cải tạo, sửa chữa phía sau rạp, biệt lập hoàn toàn với khu vực chiếu phim và khu làm việc hiện tại của cán bộ, công nhân viên rạp này?
Mong rằng UBND thành phố Hải Phòng sớm có chỉ đạo các ban, ngành giải quyết dứt điểm sự việc, tránh tạo tiền lệ xấu về sau.








