Sẽ thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày hôm nay

Phương án nổ mìn phá đá để thông đường 71 vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích được phía Quân đội đề xuất sẽ được giao cho lực lượng Công Binh Quân khu 4 triển khai thực hiện trong ngày 22.10.

Trong 10 ngày qua, từ khi xảy ra vụ sạt lở đất đá tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đến nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm mọi phương án để tiếp cận tìm kiếm 17 công nhân bị mất tích. Các phương đường thủy, đường bộ và máy bay trực thăng lần lượt được triển khai. Dù vậy, cho đến nay, phương án cứu hộ đường thủy gần như là phương án duy nhất, qua mũi tiếp cận đường thủy, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Qua các buổi họp bàn phương án cứu hộ, Sở chỉ huy tiền phương tỉnh Thừa Thiên – Huế và lực lượng Quân đội xác định, phương án tiếp cận đường thủy chỉ là tạm thời, phục vụ mục đích trinh sát. Còn muốn đào hàng triệu mét khối đất đá để tìm 15 công nhân còn lại, bắt buộc phải thông tuyến đường 71 huyết mạch nhằm đưa phương tiện cơ giới vào làm việc.

Công tác tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3 liên tục được triển khai. Ảnh: QS

Công tác tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3 liên tục được triển khai. Ảnh: QS

Thời tiết mưa lớn liên tục ảnh hưởng đến công tác mở đường 71. Ảnh: QS

Từ những ngày trước đó, sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ tại tiểu khu 67, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục máy xúc, máy ủi vào tập kết tại đường 71 để phục vụ công tác mở đường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, các phương tiện cơ giới gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình san ủi, phá đá.

Thời tiết liên tục mưa lớn ở khu vực thượng nguồn sông Bồ đã khiến đất đá tiếp tục sạt lở xuống đường 71. Có những điểm đã khắc phục đã tiếp tục sạt lở trở lại, thậm chí xuất hiện những tảng đá to đến 30m3 chắn toàn bộ mặt đường. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đề xuất phương án cho nổ mìn phá các tảng đá trên đường 71.

Các mũi tìm kiếm từ hướng đường thủy đã thực hiện trinh sát trong nhiều ngày qua. Ảnh: QS

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đánh dấu được vị trí 15 công nhân gặp nạn. Ảnh: QS

“Chúng tôi đã sẵn sàng phương án cho nổ mìn phá đá trên đường 71 để sớm thông đường. Tuy nhiên phải chuẩn bị kỹ và đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất, đồng thời tránh rung chấn toàn bộ khu vực”, Trung tướng Bình cho biết.

Đến tối 21.10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện đã thống nhất với Quân khu 4 về phương án nổ mìn kỹ thuật phá đá thông đường vào Rào Trăng 3. Cụ thể, để xử lý tảng đá lớn án ngữ trên tuyến 71, sẽ thực hiện phương án nổ mìn theo hình thức “ăn dần” phá từng mảnh nhỏ để tránh chấn động mạnh đến địa chất xung quanh, việc này sẽ giao Quân đội chỉ đạo lực lượng Công binh hỗ trợ triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong ngày 22.10.

Máy móc phương tiện đã được tập kết vào tiểu khu 67 chờ thông đường 71 để tiến vào Rào Trăng 3. Ảnh: QS

Tiến độ thực hiện thông đường 71 vẫn đang được triển khai gấp rút, đường từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông xe. Đoạn từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 khoảng 10km đã thông xe được 7km, còn 3km chưa thông vì có 2 điểm sạt lở lớn, trôi phần mặt đường. Phương án xử lý điểm sạt lở lớn bằng cách tập trung xe ben vận chuyển đá, ống by, rọ thép để thi công khắc phục. Để đảm bảo mở đường trong thời gian sớm nhất, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều 2 kỹ sư cầu đường vào chỉ huy thi công thông tuyến đường 71.

Ngoài ra, phía Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã lắp đặt xong hệ thống phát sóng tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, qua đó đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới.

Quế Sơn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/se-thong-duong-vao-thuy-dien-rao-trang-3-trong-ngay-hom-nay-25878.html