Sẽ thông báo danh sách đề cử lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thời điểm thích hợp

Danh sách đề cử nhân sự cho vị trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ được Đại hội XIII của Đảng thông báo vào thời điểm thích hợp.

Chiều 22/1, trả lời phỏng vấn báo chí tại họp báo về Đại hội XIII của Đảng, liên quan danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương cho biết sẽ thông báo cụ thể đến báo chí vào thời điểm thích hợp.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương phát biểu tại Họp báo trước Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương phát biểu tại Họp báo trước Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Về số lượng các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào yêu cầu đòi hỏi của các vị trí đặc biệt quan trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã cân nhắc rất thận trọng, xem xét tổng thể, thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự tái cử.

"Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, tổng thể, theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan để lựa chọn một số nhân sự trường hợp 'đặc biệt' cả tái ứng cử và giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định", ông Mai Văn Chính nói.

Liên quan câu hỏi liệu Đại hội Đảng XIII có xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng hay không, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nên việc có sửa đổi hay không là do Đại hội xem xét quyết định.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Theo ông Mai Văn Chính, đến nay các cấp có thẩm quyền đã chuẩn bị số dư bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới từ 10-15%. Tới đây ra Đại hội, các đại biểu có thể đề cử, giới thiệu thêm trên cơ sở đảm bảo số dư không quá 30%.

Dự kiến, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi có khoảng 15-20% số lượng, 50-60 tuổi ( khoảng 70%) và 61 tuổi trở lên (dưới 10%).

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số người lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử nhân sự vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ 25/1 đến 2/2) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc ngày 26/1 và dự kiến bế mạc sáng 2/2.

Tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII.

Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Duy Thành - Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/se-thong-bao-danh-sach-de-cu-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-vao-thoi-diem-thich-hop-ar592007.html