Sẽ tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp nội, ngoại

'Tôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam không có rào cản nào đối với doanh nghiệp nước ngoài khác với doanh nghiệp Việt, ngoại trừ một số các cam kết về đầu tư WTO sẽ được mở từ từ.'

Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề "Sức bật của thập kỷ" của Diễn đàn M&A 2018.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn M&A năm 2018, một câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng rằng, chủ trương sắp tới đây của Chính phủ liệu có câu chuyện giảm bớt các điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài khi họ đầu tư hoạt động ở Việt Nam không?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu cho Chính phủ các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư cho các thành phần kinh tế trên nguyên tắc bình đẳng – bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ Việt Nam không có bất kỳ rào cản nào với doanh nghiệp nước ngoài khác doanh nghiệp Việt Nam, ngoại trừ các cam kết với WTO mà Việt Nam phải tham gia (cam kết về đầu tư trong WTO sẽ được mở từ từ). Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều cùng một mặt bằng, cùng một hệ thống pháp luật, không có cản trở.

Cũng tại phiên thảo luận thứ nhất của diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, vào ngày 4/10, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về tổng kết 30 năm thu hút vốn FDI và tại hội nghị này sẽ có nội dung xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Sau hội nghị, Chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, cũng như đưa ra định hướng cho thời gian tới trong việc thu hút vốn FDI – thu hút FDI chọn lọc hơn, ưu tiên môi trường, công nghệ, ít sử dụng tài nguyên…

Nguồn Bizlive

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//se-tao-binh-dang-giua-doanh-nghiep-noi-ngoai_n39736.html