Sẽ ra sao nếu nữ giới ở Mỹ bắt buộc phải ghi danh khi đến tuổi nhập ngũ?

Hiện tại Mỹ vẫn không có luật nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên mọi nam giới khi đến tuổi nhập ngũ đều phải ghi danh và phải phụng sự tổ quốc bất cứ khi nào được yêu cầu.

Một hội đồng bao gồm 11 người được quốc hội Mỹ chỉ định đã đưa kiến nghị về việc bắt buộc nữ giới nước này phải ghi danh khi đến tuổi phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Pinterest.

Một hội đồng bao gồm 11 người được quốc hội Mỹ chỉ định đã đưa kiến nghị về việc bắt buộc nữ giới nước này phải ghi danh khi đến tuổi phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Pinterest.

Kể từ sau khi luật pháp Mỹ bỏ luật nghĩa vụ quân sự sau Chiến tranh Việt Nam, công dân nam giới ở nước này không còn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự mà chuyển sang xung phong đi lính. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, mọi nam giới ở Mỹ đều phải ghi danh, thông báo tên tuổi, số an sinh xã hội và địa chỉ liên lạc khi bước qua tuổi 18 - một cách để nước Mỹ kiểm soát được số lượng quân số tối đa mà quốc gia này có thể huy động được khi cần. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc bắt buộc nữ giới làm điều tương tự không đồng nghĩa với ý muốn tăng cường nữ giới phục vụ trong quân đội Mỹ mà chỉ đơn giản là tạo ra công bằng xã hội, tránh kỳ thị phân biệt giới tính. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bản thân nữ giới hiện giờ đã có vai trò rất lớn trong quân đội Mỹ khi họ cũng có thể tự nguyện đăng ký nhập ngũ như mọi công dân nam khác. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thậm chí những đơn vị đặc thù đòi hỏi thể lực, sức khỏe tốt như đặc nhiệm, phi công hay hải quân cũng đều có nữ quân nhân phục vụ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ví dụ như Hải quân Mỹ từng dính rất nhiều tai tiếng về việc lạm dụng, xâm hại tình dục với nữ quân nhân trong lực lượng này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đều không còn duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự. Thay vào đó, Quân đội Mỹ sử dụng các chế độ đãi ngộ tốt, lương cao, trợ cấp học đại học,... để thu hút thanh niên tình nguyện đi lính. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khi tham gia quân đội Mỹ và ký hợp đồng tối thiểu 3 năm, quân nhân và gia đình họ sẽ được miễn phí bảo hiểm y tế, được trợ cấp học phí cho con cái ở các trường công lập, được trợ cấp một khoản tiền lớn để có thể học đại học sau khi giải ngũ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Video Nữ quân nhân trong Quân đội Trung Quốc.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/se-ra-sao-neu-nu-gioi-o-my-bat-buoc-phai-ghi-danh-khi-den-tuoi-nhap-ngu-1359870.html