Sẽ nổ mìn điều tiết nước thủy điện Đắk Kar nếu không xử lý được sự cố

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết nếu sự cố kẹt van xả thủy điện Đắk Kar không thể xử lý thì sẽ cho nổ mìn ở bên trái thân đập để điều tiết nước.

Chiều 9/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết sự cố kẹt van xả tại thủy điện Đắk Kar vẫn chưa được khắc phục.

Cảnh báo người dân không đến vùng hạ lưu thủy điện

Theo ông Thuận, hiện nước tại đập hồ thủy điện đang được xả qua đường ống áp lực.

“Chiều nay, chờ mực nước rút, lực lượng chức năng sẽ khắc phục van xả. Hiện đập vẫn an toàn, tuy nhiên, nếu trong tình huống xấu, địa phương sẽ cho nổ mìn ở phía bên trái hồ (sát vách núi đá) để thoát nước. Việc này không làm ảnh hưởng đến thân đập mà vẫn có thể điều tiết nước", ông Thuận nói.

Vị chánh văn phòng cho biết thêm trước sự cố vỡ đập thủy điện Đắk Kar, tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã di dời hơn 5.000 người dân đến nơi an toàn. Trong đó tỉnh Bình Phước di dời hơn 5.000 người; Đắk Nông di dời hơn 200 hộ, chủ yếu sống trong rẫy.

Đập thủy điện Đắk Kar kẹt van có nguy cơ vỡ. Ảnh: Minh Lộc.

Đập thủy điện Đắk Kar kẹt van có nguy cơ vỡ. Ảnh: Minh Lộc.

Ông Lê Mai Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, cho biết hiện mực nước tại hồ thủy điện Đắk Kar đã hạ xuống 2,5 m so với ngày hôm trước và đạt ngưỡng an toàn.

“Nếu trong những ngày tới, trời vẫn tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ vỡ đập lại tăng. UBND huyện đã tuyên truyền, cảnh báo và yêu cầu người dân không đến vùng hạ lưu thủy điện Đắk Kar để tránh nguy hiểm”, ông Toản nói.

Thêm một đập thủy điện gặp sự cố

Chiều 9/8, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết thủy điện Đắk Sin 1 (huyện Đắk R'lấp) cũng đang gặp sự cố, phải xả lũ khẩn cấp.

Ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông (chủ đầu tư thủy điện Đắk Sin 1) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về việc xả lũ khẩn cấp.

Theo báo cáo, nguyên nhân là mưa lớn, lượng nước về nhiều gây vỡ đường ống áp lực khiến tuyến năng lượng bị hư hỏng. Nhà máy phải ngừng phát điện và phải xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn đập.

Điều đáng lo ngại là thủy điện Đắk Sin 1 nằm ở thượng lưu thủy điện Đắk Kar. Hiện thủy điện Đắk Kar đang bị kẹt van xả đang gây nguy cơ vỡ đập đe dọa đến nhiều tỉnh như Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Trước đó, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện khẩn về việc ứng phó sự cố hồ thủy điện Đắk Kar.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh vùng hạ du hồ thủy điện Đắk Kar khẩn trương thông tin về sự cố đến người dân. Tổ chức sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Theo dự báo, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng trong 2 ngày tới còn xảy ra mưa lớn (80-100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm).

Hồ thủy điện Đắk Kar có dung tích thiết kế 13 triệu m3 nước, đang trong quá trình thi công. Chiều 7/8, van cửa xả tràn ở đây gặp sự cố khiến mực nước trong hồ dâng cao.

Mưa lớn nước đổ về mạnh gây sạt lở nghiêm trọng ở chân đập thủy điện, đe dọa trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/se-no-min-dieu-tiet-nuoc-thuy-dien-dak-kar-neu-khong-xu-ly-duoc-su-co-post976528.html