Sẽ làm rõ vụ dùng ô tô đâm cán bộ kiểm lâm

Theo Kiểm lâm Tuyên Quang, 2 đối tượng buôn lậu gỗ nghiến bị bắt lần này đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng từ lâu, nhưng rất khó bắt, bởi chúng hoạt động tinh vi cùng những thủ đoạn nguy hiểm.

Trao đổi với NNVN về việc ông Hoàng Ngọc Phan, Đội phó Kiểm lâm cơ động bị đối tượng vận chuyển gỗ lậu dùng ô tô đâm trọng thương lúc 2h sáng 30/5, ông Nguyễn Đức Tưng - Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang cho biết, Kiểm lâm đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa bắt giữ chiếc xe ô tô mang BKS 29H-4443 và 31 thanh gỗ nghiến quý hiếm (nhóm 2a), cùng 2 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Kiểm lâm Tuyên Quang, 2 đối tượng buôn lậu gỗ nghiến bị bắt lần này đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng từ lâu, nhưng rất khó bắt, bởi chúng hoạt động tinh vi cùng những thủ đoạn nguy hiểm.

Đợt mật phục này, lực lượng Kiểm lâm Tuyên Quang đã phải chia làm 3 chốt mật phục. Khi phát hiện xe của lâm tặc xuất hiện tại Đèo Bụt xã Tân Mỹ huyện Chiêm Hóa, ông Hoàng Ngọc Phan đã yêu cầu dừng xe nhưng 2 đối tượng đã ngang nhiên dùng ô tô đâm vào lực lượng kiểm lâm để tẩu thoát như mọi khi chúng vẫn làm. Tuy nhiên, lần này chúng đã vấp vào sự truy đuổi của lực lượng kiểm lâm cùng những phương tiện thô sơ đã chuẩn bị sẵn sàng ngay bên đường như máy cày, máy gặt lúa nhanh chóng được kiểm lâm ủi ra đường ngăn xe ô tô, không cho chúng chạy thoát.

Vì đây là vụ việc phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương vào cuộc làm rõ động cơ chống lại lực lượng chức năng và truy tìm người chủ mưu để chặn đứng nạn buôn lậu gỗ trái phép, vốn đã gây bức xúc dư luận các huyện phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang.

VIỆT BẮC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/se-lam-ro-vu-dung-o-to-dam-can-bo-kiem-lam-post195272.html