Sẽ là 'tội ác' nếu Công Phượng không giành Quả bóng Vàng 2017?

Một năm thi đấu thăng hoa từ cấp độ CLB đến các ĐTQG, Công Phượng rõ ràng xứng đáng là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2017.

Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam chưa bao giờ thắng Thái Lan dù ở một trận đấu giao hữu. Nhưng Công Phượng đã góp công lớn viết lại lịch sử với cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan và đội quân của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng 2-1 ngay trên đất Thái.

Nhiều ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam thắng chỉ là một trận giao hữu nên cần để các cầu thủ giữ đôi chân ở mặt đất. Nói vậy, bởi giao hữu chỉ mang tính vui, thử nghiệm nên đừng quá nặng nề chuyện thắng thua.

Công Phượng đang có một năm đáng nhớ.

Công Phượng đang có một năm đáng nhớ.

Điều ấy chỉ đúng một phần khi đá giao hữu hay chính thức thì thắng Thái Lan cũng có ý nghĩa nhất định với bóng đá Việt Nam. Huống chi chiến thắng ấy lại diễn ra ngay trên đất Thái Lan và cầu thủ được chờ đợi nhất là Công Phượng ghi đến 2 bàn thắng.

Hãy nhớ rằng, Công Phượng và các đồng đội đã thua sấp mặt trước U22 Thái Lan ở SEA Games 29. Một thất bại kéo theo một loạt vấn đề lớn như bầu Đức xin rút khỏi VFF còn HLV Hữu Thắng xin từ chức.

Vậy nên, chiến thắng trước U23 Thái Lan rõ ràng có ý nghĩa rất lớn với bóng đá Việt Nam trước khi năm 2017 khép lại, với việc xóa đi nỗi đau SEA Games và cái dớp sợ người Thái. Với Công Phượng, hai bàn thắng vào lưới Thái Lan cũng giải tỏa đi nỗi buồn cú đá phạt đền trượt hồi tháng 8 năm nay.

Công Phượng ghi 22 bàn thắng trong năm 2017.

Công Phượng cũng có thể khép lại năm 2017 trong niềm vui. Anh ghi đến 22 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với Nguyễn Anh Đức (21 bàn). Một con số cho thấy Phượng đang có một năm thi đấu cực kỳ thăng hoa và trưởng thành.

Trải qua năm 2016 đầy thất vọng và vô vàn tiếng chê, Công Phượng “lột xác” và đứng vững vàn trước “búa rùi” dư luận sau mỗi trận đấu để trưởng thành - đó là điều đáng khen. Điều ấy cũng cho thấy Phượng có tố chất của một ngôi sao lớn, biết đứng trên dư luận để khẳng định tài năng.

Xét toàn diện, Công Phượng xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2017. Tức Phượng có cơ hội giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2017, một danh hiệu nếu trao cho tiền đạo HAGL cũng hợp lý.

Điểm khuyết lớn nhất khiến cho Công Phượng mất điểm trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng là HAGL thi đấu không tốt ở V.League 2017. Nhưng lịch sử bóng đá Việt Nam cũng từng có trường hợp cầu thủ chỉ tỏa sáng ở cấp độ U23 là giành Quả bóng Vàng.

HAGL có thành tích không tốt là điểm khuyết cho Phượng.

Đó là tiền vệ Thành Lương giành Quả bóng Vàng 2009. Lương “dị” chỉ chơi xuất sắc ở cấp độ U23, dự bị ở ĐTVN. Đặc biệt, Thành Lương chỉ đá ở hạng Nhất cho CLB ACB.HN.

Từ trường hợp của Thành Lương có thể thấy, những lá phiếu đôi khi có một sự cảm tính nhất định, thành tích V.League chỉ là thước đo nhất định. Thế nên, Công Phượng bây giờ cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2017, khi danh hiệu V.League trong mấy năm qua thường bị dư luận nghi ngờ.

Một cầu thủ ghi đến 22 bàn, giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên thắng Thái Lan, có vô số pha kiến tạo và đặc biệt vượt qua mọi áp lực để trưởng thành. Cầu thủ ấy giành Quả bóng Vàng là xứng đáng. Vậy nên, Công Phương không có danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ là “tội ác”, sự bất công?

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/se-la-toi-ac-neu-cong-phuong-khong-gianh-qua-bong-vang-2017-1925307.html