Sẽ là chung kết liên khu vực nào?

Cũng giống như cặp bán kết liên khu vực Đông Nam Á - Trung Á mà trận lượt đi trên sân nhà Hà Nội thắng Altyn Asyar 3-2, ở cặp bán kết liên khu vực Nam Á – Đông Á đội chủ nhà lượt đi Abahani Limited Dhaka (Bangladesh) cũng thắng April 25 (CHDCND Triều Tiên) 4-3. Do đó hai cái tên vào chung kết liên khu vực vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ (trận lượt về Abahani - April 25 diễn ra vào chiều mai 28-8).

Omar của Hà Nội đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới AFC Cup 2019. Tiền đạo người Senegal đã có 8 pha lập công, kém 2 bàn so với Maranon của Ceres Negros (Philippines) nhưng chân sút người Tây Ban Nha đã hết cơ hội vì CLB Philippines đã bị chính Omar và Hà Nội loại ở bán kết Đông Nam Á. Đúng 10 năm trước, Huỳnh Kesley trong màu áo B.Bình Dương từng là đồng Vua phá lưới AFC Cup 2009 với 8 bàn cùng 3 chân sút khác. Hà Nội cũng đang giữ kỷ lục trận thắng cách biệt lớn nhất, khi đè bẹp Nagaworld (Campuchia) đến 10-0 ở vòng bảng. Kỷ lục cũ là April 25 thắng Hom United 9-1 vào năm ngoái.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/se-la-chung-ket-lien-khu-vuc-nao-2961077/