Sẽ kỷ luật giảng viên liên quan giáo trình có 'đường lưỡi bò'

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết ban giám hiệu nhà trường và chủ nhiệm khoa Trung - Nhật chịu trách nhiệm về việc để lọt giáo trình có in hình 'đường lưỡi bò'.

Ngày 6/11, ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội có thông báo về việc giáo trình tiếng Trung có hình ảnh "đường lưỡi bò" do Chánh văn phòng Nguyễn Thế Nhị ký. Công văn nêu rõ tại cuộc họp ngày 2/11, ban giám hiệu từng lưu ý cảnh giác với "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.

Trường yêu cầu khoa Trung - Nhật xem xét cả nội dung 2 cuốn sách, hình thức xử lý không đơn thuần là bỏ bản đồ có hình lưỡi bò, mà phải hủy những cuốn giáo trình này. Nhà trường đang chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để thực hiện.

Cuốn sách có in hình "đường lưỡi bò". Ảnh: Q.Q.

Cuốn sách có in hình "đường lưỡi bò". Ảnh: Q.Q.

Khoa Trung - Nhật đã phối hợp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thu hồi 940 cuốn sách. Trong đó, 716 cuốn do nhà trường bán ra, còn lại là sinh viên photo.

Theo ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, để lọt giáo trình có in hình "đường lưỡi bò", trách nhiệm trước hết thuộc về ban giám hiệu nhà trường, trách nhiệm trực tiếp là chủ nhiệm khoa Trung - Nhật đã thiếu chỉ đạo sâu sát trong việc thẩm định hai cuốn sách.

Trường giao ban chủ nhiệm khoa Trung - Nhật kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất ban giám hiệu hình thức kỷ luật đối với tập thể ban chủ nhiệm khoa và từng người liên quan.

Khoa Trung - Nhật đã không tuân thủ quy trình thẩm định, phê duyệt giáo trình. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Ngoài ra, việc thu hồi sách còn chậm trễ và thiếu nghiêm túc. Cụ thể, ban giám hiệu chỉ đạo thu hồi sách có in hình "đường lưỡi bò" nhưng ngày 2/11, trung tâm dịch vụ sinh viên vẫn bán sách này. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường yêu cầu trung tâm giải trình, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của ca trực, người đã bán giáo trình trên.

Sau đó, khoa Trung - Nhật lập tổ công tác để thống kê, rà soát các giáo trình Trung Quốc đang sử dụng, báo cáo ban giám hiệu trước ngày 10/11.

Văn bản nêu nghiêm cấm đơn vị, cá nhân của trường tàng trữ, sử dụng giáo trình tiếng Trung Quốc có hình ảnh "đường lưỡi bò" dưới mọi hình thức.

Trước đó, ngày 4/11, Bộ GD&ĐT có công văn do Vụ trưởng Vụ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Phụng ký, gửi ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, yêu cầu nhà trường rà soát, báo cáo vụ việc.

Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 5/2/2020.

Khoa Trung - Nhật nhận lỗi khi sử dụng giáo trình có 'đường lưỡi bò' Phó chủ nhiệm khoa Tiếng Trung - Nhật, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhận lỗi vì để sinh viên dùng giáo trình có in hình "đường lưỡi bò" phi pháp.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/se-ky-luat-giang-vien-lien-quan-giao-trinh-co-duong-luoi-bo-post1010729.html