Sẽ không khôi phục phát ấn đền Trần vào lúc nửa đêm

Chiều nay, 21-1, UBND TP Nam Định đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động Lễ Khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ khai ấn đề Trần đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường) với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội.

Biển người trong đêm khai ấn ở đền Trần, phường Lộc Vượng, Nam Định

Biển người trong đêm khai ấn ở đền Trần, phường Lộc Vượng, Nam Định

Chương trình Lễ hội bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng (15-2-2019) với Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ cùng các nghi lễ tại chùa Phổ Minh, đền Thiên Trường. Ngày 12 tháng Giêng là lễ rước Nước, tế Cá từ đền Cố Trạch rước về đền Thiên Trường.

Đêm khai ấn diễn ra từ 22h40, mở đầu là Lễ dâng hương do UBND TP Nam Định chủ trì. Lễ rước kiệu ấn từ 22h40 đến 23h10. Lễ rước kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính tới đền Thiên Trường.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23h15. Sẽ có 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng, cùng đại diện một số ban ngành đoàn thể vào nội cung chứng kiến Lễ đóng ấn (14 cánh ấn trên giấy vàng). Những lá ấn này sau đó được dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường…

Sau nghi lễ chính, từ 23h55 trở đi mới mở cửa đền cho người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm.

5h sáng ngày 15 tháng Giêng bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Trước đó, vào ngày 18-1, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 do Bộ VHTT&DL tổ chức, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban Quản lý di tích đền Trần đã cho biết, sau 6 năm thay đổi hình thức phát ấn (phát vào buổi sáng ngày 15 tháng Giêng thay vì lúc nửa đêm ngay sau lễ Khai ấn) đã không còn tình trạng tranh cướp, chen lấn xô đẩy. Thế nhưng, hiện tại, một số cụ cao niên ở địa phương đã bày tỏ mong muốn khôi phục lễ phát ấn vào nửa đêm để đúng với truyền thống.

Phát biểu là thế, song ông Nguyễn Đức Bình tỏ ra lo lắng, lượng du khách lớn, tập trung đông trong khuôn viên đền vào cùng một thời điểm sẽ khiến Ban tổ chức phải chịu nhiều sức ép trong quá trình tổ chức, nếu như khôi phục nghi thức phát ấn lúc nửa đêm.

Để có được lá ấn vào lúc sáng sớm, nhiều người phải chờ đợi, xếp hàng từ nửa đêm

Ông Bình cũng cho biết thêm hành vi “cướp lộc trên ban thờ” trong đêm khai ấn mà mấy năm qua báo chí nêu là do chủ lễ phát lộc cho người dân hoặc du khách tự mang vào rồi mang ra, thế nhưng lại bị "hiểu nhầm là cướp lộc trong cung".

Còn "Những hành vi quá khích như trèo lên ban thờ, rút bảo kiếm, đốt hương nghi ngút... là do một số người lợi dụng đám đông để tuyên truyền đạo lạ", ông Bình khẳng định.

Về đề xuất của các cụ cao niên ở phường Lộc Vượng-TP Nam Định, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL trả lời luôn trong cuộc họp là: “Không thể”, bởi lẽ khi phát ấn đền Trần vào lúc nửa đêm năm nào cũng tạo ra cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, người bị ngất, bị thương có năm không thể đưa ra đường cửa chính mà phải khiêng qua tường để đi cấp cứu. Riêng năm 2011 có 26 người bị thương do tranh cướp ấn nên không thể nào để tình trạng hỗn loạn đó tiếp tục diễn ra được.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cũng khẳng định, hiện chưa thể tính tới việc khôi phục lễ phát ấn vào lúc nửa đêm được bởi khó đảm bảo về an ninh trật tự.

Yên Vân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/se-khong-khoi-phuc-phat-an-den-tran-vao-luc-nua-dem/797240.antd