Sẽ không còn nỗi lo 'xe Ấn Độ'?

Trong tháng 7, chỉ có 64 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Ấn Độ. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng xe nhập từ quốc gia này xuống dưới 100 chiếc.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ đang tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: internet

Từ một thị trường cung cấp xe dưới 9 chỗ lớn nhất cho Việt Nam, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ sụt giảm xuống vị trí thứ 3, sau Indonesia và Thái Lan. Vài tháng nay, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ thấp kỷ lục.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 7 cả nước nhập khẩu 6,94 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá 167 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và 2,6% về trị giá so với tháng trước. Như vậy số lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong 7 tháng/2017 đạt 57,8 nghìn chiếc, trị giá gần 1,21 tỷ USD, giảm 4,1% về lượng, giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 29,1 nghìn chiếc, đạt trị giá 499 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 10,7% về trị giá.

Cùng với xu hướng giảm chung của thị trường xe nhập khẩu, trong vài tháng gần đây, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc (chủ yếu là xe dưới 9 chỗ ngồi) từ thị trường Ấn Độ về Việt Nam giảm mạnh.

Theo thống kê chi tiết, trong tháng 7, chỉ có 64 chiếc xe nguyên chiếc có xuất xứ Ấn Độ được nhập về Việt Nam. Con số này từ hồi tháng 5 là 84 chiếc và hồi tháng 6 là 100 chiếc, giảm mạnh so với con số theo tháng.

Từ một thị trường cung cấp xe nguyên chiếc chính cho Việt Nam, Ấn Độ lùi xuống nhường chỗ cho Thái Lan với gần 21,9 nghìn chiếc, tăng 16,1% và Inđônêxia với 12,6 nghìn chiếc, gấp hơn 9 lần. Cùng với xu hướng tiếp tục suy giảm, Ấn Độ đã xếp sau Hàn Quốc (với 5,4 nghìn chiếc) khi chỉ đạt 5,2 nghìn chiếc nhập về Việt Nam, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam chủ yếu là các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi có mức giá rẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các nhà sản xuất và phân phối có xu hướng chuyển sang sản xuất, lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu từ các thị trường trong khu vực ASEAN để được hưởng lợi về thuế nhập khẩu. Đây là nguyên nhân khiến cho các dòng xe từ Ấn Độ giảm mạnh trong thời gian gần đây và nếu tiếp tục xu thế, Ấn Độ có thể sẽ biến mất trên bản đồ các quốc gia cung cấp xe nhập khẩu chủ yếu cho Việt Nam.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/se-khong-con-noi-lo-xe-an-do-158042.ict