Sẽ không có chiến tranh!

Israel từng gây bất ngờ khi mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Lebanon trên danh nghĩa tiêu diệt nhóm Hồi giáo Hezbollah vào năm 2006. Mặc dù đây là kiểu 'chiến tranh không cân xứng' bởi Israel mạnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không có bên nào thắng.

Israel từng gây bất ngờ khi mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Lebanon trên danh nghĩa tiêu diệt nhóm Hồi giáo Hezbollah vào năm 2006. Mặc dù đây là kiểu “chiến tranh không cân xứng” bởi Israel mạnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không có bên nào thắng.

Và lần này, mối lo đặt ra khi quan hệ Israel và Lebanon lại xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua khi cả hai bên liên tục cảnh báo về nguy cơ chiến tranh trong bối cảnh Tel Aviv xây bức tường biên giới và Lebanon thăm dò dầu khí ở gần các vùng biển tranh chấp. Các nhà lãnh đạo Israel đã tăng mức cảnh báo nhằm vào Hezbollah, Lebanon và Iran trong những tuần gần đây. Kết quả là, người đứng đầu quân đội Lebanon đe dọa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại sự xâm lăng của Israel. Mối đe dọa của Israel cũng khiến lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah nói rằng, Hezbollah không phải là “phe cuồng tín chiến tranh” nhưng sẵn sàng bảo vệ Lebanon chống lại bất kỳ cuộc xâm lược nào của Israel trong tương lai.

Tuy nhiên, khác với năm 2006, lúc này, theo LHQ, các cuộc đàm phán ngoại giao để giải quyết những căng thẳng giữa họ đang diễn ra hầu như mỗi ngày. Và cả Lebanon lẫn Israel đều không có cớ hoặc bất kỳ lợi ích nào để bắt đầu một cuộc chiến tranh kinh hoàng như năm 2006.

Các mối đe dọa giữa hai nước không có gì hơn ngoài những cuộc khẩu chiến và không ai thực sự muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh. Bởi lẽ, bất kỳ cuộc chiến tranh nào diễn ra bây giờ sẽ rất tốn kém và gây hậu quả nặng nề cho cả hai. Lebanon hiện giờ ổn định hơn rất nhiều và ắt hẳn không muốn nổi sóng. Lebanon cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nếu nó quyết định mở cuộc chiến chống Israel, trong đó có nguy cơ mất hỗ trợ quân sự của Mỹ. Trong khi đó, Israel cũng sẽ “nói không” với chiến tranh trừ khi chắc chắn 100% có khả năng tiêu diệt đươc phe Hồi giáo Hezbollah. Nhưng hiện nay, Tel Aviv không đảm bảo được chiến thắng.

Và ngoài ra, họ cũng phải đánh giá chi phí của một cuộc tấn công như vậy. Hiện nay, Israel không thể lâm vào một cuộc chiến tranh kéo dài với Hezbollah vì nền kinh tế sẽ xấu đi vì nó chủ yếu dựa trên xuất khẩu. Israel cũng nhận thức được rằng Hezbollah đã lớn mạnh hơn sau thời gian tham chiến ở Syria. Đây là lý do vì sao có thể tự tin nói rằng, mối đe dọa chiến tranh giữa hai nước chỉ dừng lại ở những lời cảnh báo.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_195456_.aspx