Sẽ khởi tố ''siêu trộm'' có 4 lệnh truy nã

Ngày 13-6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1987, thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Hai đối tượng khác là Lại Quang Phú (sinh năm 1987) và Tạ Thị Si (sinh năm 1969), cùng trú tại thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) cũng đang bị xem xét về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội" mà có.

Theo tài liệu điều tra, trong 3 năm gần đây, đối tượng Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, các huyện: Ba Vì, Hoài Đức, Đông Anh, Chương Mỹ.

Trước khi ra tay trộm cắp, Năm dành thời gian "tăm tia" xem các cửa hàng vàng bạc nào có thể đột nhập được. Chờ thời điểm thuận lợi, Năm đột nhập vào các cửa hiệu vàng bạc rồi trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp trót lọt, Năm mang lên tỉnh Yên Bái bán cho các đối tượng Phú và Si.

Đấu tranh mở rộng, Năm khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh và Nghệ An, đem bán với giá trị gần 10 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, Năm có 4 lệnh truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” của công an các huyện: Quế Võ, Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); Cẩm Giàng, Nam Sách (tỉnh Hải Dương).

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/969992/se-khoi-to-sieu-trom-co-4-lenh-truy-na