Sẽ giải cứu toàn bộ hơn 200 công nhân mắc kẹt trong chiều nay

Toàn bộ hơn 200 công nhân mắc kẹt ở khu vực Thủy điện Đăk Mi 2 sẽ được giải cứu ra ngoài bằng cáp treo.

Chiều 30/10, trao đổi với Báo NNVN, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành giải cứu hơn 200 công nhân bị mắc kẹt do nước sông Đăk Mi (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) lên nhanh.

 Nhà máy thủy điện Đăk Mi được xây dựng tại xã Phước lộc, huyện Phước Sơn.

Nhà máy thủy điện Đăk Mi được xây dựng tại xã Phước lộc, huyện Phước Sơn.

Trước đó, từ ngày 28 đến 29/10, mưa lớn khiến nước sông Đăk Mi dâng nhanh, hơn 200 công nhân ở khu vực này bị mắc kẹt với 5 tốp khác nhau dọc sông Đăk Mi và khu vực đập thủy điện. Các công nhân này mắc kẹt ở 5 điểm khác nhau và không thể liên lạc được với nhau.

Ông Hà cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã huy động mọi lực lượng để tiến hành công tác giải cứu, đồng thời xác định nếu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, không thể tiếp cận và đưa các nạn nhân này ra ngoài được thì sẽ tiếp tế lương thực cho nhóm công nhân này trước.

Tuy nhiên, từ sáng đến trưa nay, các đơn vị đã sử dụng cáp treo và tiếp cận được các nạn nhân, đồng thời đã đưa được hơn 50 người ra ngoài. Theo tình hình hiện tại, đến chiều nay, toàn bộ số công nhân còn lại sẽ được giải cứu.

“Do công tác cứu hộ đang thuận lợi nên chúng tôi sẽ không tổ chức tiếp tế lương thực nữa. Theo thông tin phía Cty Thủy điện Đăk Mi 2, đơn vị này sẽ giữ 70 người ở lại để bảo vệ công trình và lương thực còn đủ 1 tuần nên chưa cần thiết phải tiếp tế. Cty thủy điện Đăk Mi 2 cho biết, địa điểm này vẫn đảm bảo an toàn”, ông Hà thông tin.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/se-giai-cuu-toan-bo-hon-200-cong-nhan-mac-ket-trong-chieu-nay-d276619.html