Sẽ điều chỉnh mở rộng Sân bay Đà Nẵng

Sân bay Đà Nẵng cần điều chỉnh đáp ứng công suất 10 triệu hành khách trở lên. Đồng thời sẽ mở tiếp các đường bay quốc tế, không chỉ ở khu vực châu Á mà kể cả châu Âu, để đáp ứng sự phát triển du lịch.

Sân bay Đà Nẵng hiện đã đạt tới 4 triệu lượt khách/năm (Ảnh: HC)

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đưa ra tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các bộ, ngành TƯ với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 18/3.

“Sân bay Đà Nẵng mới đưa vào khai thác cuối năm 2011 nhưng đến nay đã đạt 4 triệu lượt khách/năm. Cảng Tiên Sa và cả cụm cảng Đà Nẵng, đến giờ đã đạt trên 5 triệu tấn/năm. Tuy số nhà máy tạo ra sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn có hạn chế nhưng một số tỉnh lân cận đã tiếp cận và xuất hàng qua cảng Đà Nẵng. Bản thân Bộ GTVT cũng ghi nhận tốc độ phát triển của Đà Nẵng quá là nhanh!” – Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nói.

Theo ông, Bộ GTVT phấn đấu đến năm 2017 xây dựng xong tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đến 2016 hoàn thành nâng cấp, mở rộng QL1A. Đoạn kết nối giữa Huế với Đà Nẵng, khu vực có tiềm năng du lịch rất lớn, khó khăn nhất là hầm đường bộ qua các đèo Phú Gia, Phước Tượng trên QL1A thì mới đây cũng đã khởi công, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ xong. Đoạn Nga Sơn – Túy Loan ở phía Tây Đà Nẵng và Huế, kết nối với Quảng Trị, sang Lào và cả Hành lang kinh tế Đông – Tây là trục đường bộ đạt tiêu chuẩn và có thể đưa vào cấp hạng.

Về sân bay Đà Nẵng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay: “Trong thời gian tới, chắc chắn Bộ GTVT sẽ làm việc lại với TP Đà Nẵng để nghiên cứu. Công suất hiện đã đạt 4 triệu, nếu chỉ điều chỉnh lên 6 – 7 triệu thì sẽ thể hiện sự chưa bền vững khi đầu tư. Do vậy, phải nghiên cứu điều chỉnh để đáp ứng công suất 10 triệu trở lên. Đồng thời sẽ mở tiếp các đường bay không chỉ trong nước mà còn quốc tế, không chỉ ở khu vực châu Á mà kể cả châu Âu, để đáp ứng sự phát triển du lịch. Do vậy, sẽ quy hoạch lại sân bay Đà Nẵng trong lộ trình đến năm 2020 có lực phát triển mới”.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm bến số 2, số 3 cảng Tiên Sa (thuộc cảng Đà Nẵng) và kể cả cảng Liên Chiểu. Tuy nhiên ông cho rằng: “Theo kinh nghiệm, đến thời điểm hiện nay, riêng về đầu tư hệ thống cầu cảng không nhất thiết dùng vốn ngân sách Nhà nước mà cho các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và khai thác. Không nhất thiết phải trông chờ vào vốn ngân sách nhà nước mà dùng nguồn vốn này để quản lý, duy tu luồng tàu theo quy hoạch để khai thác”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thị sát công trình xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (Ảnh: HC)

Về tuyến đường sắt, theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, hiện Bộ GTVT đang trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển đường sắt và sẽ trình Quốc hội. Đây là dự án rất lớn, đã trình một lần rồi, lần này Bộ GTVT nghiên cứu kỹ lưỡng, trình lại về vấn đề chiến lược gắn với quy hoạch hệ thống đường sắt. Trong đó sẽ điều chỉnh lại ga Đà Nẵng theo hướng đưa ra khỏi khu vực nội thành. Sau khi Chiến lược phát triển đường sắt được Thủ tướng chấp thuận, Bộ GTVT sẽ cùng với TP Đà Nẵng nghiên cứu đề án đưa ga Đà Nẵng ra ngoại thành, dự kiến là ngoài năm 2020.

Trước đó, sáng 18/3, khi tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thị sát công trình xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TƯ của Bộ GTVT theo hình thức BT và đã được Thủ tướng đồng ý cho triển khai vào tháng 5/2013.

Hải Châu (Infonet)

Hải Châu

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/se-die-u-chi-nh-mo-ro-ng-san-bay-da-nang-d2393.html